– Sau kỳ nghỉ Tết khoảng một tháng, số người đến Bệnh viện phụ sản Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với mục đích nạo, hút thai đã tăng từ 20 đến 30%  so với dịp trước Tết.

Trao đổi với VietNamNet, bác sỹ Bùi Thị Chút, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay: Bắt đầu từ những ngày cuối tháng 2 đến nay, những người đến bệnh viện với mục đích khám, nạo, hút thai tăng vọt (mức tăng dao động từ 20-30% so với những ngày trước đó).

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho biết: “Sau Tết là bệnh viện phụ sản lại đông hơn hẳn, bác sỹ làm việc túi bụi cả ngày không xong việc vì nhu cầu nạo, hút thai tăng mạnh. Đây không còn là chuyện gây ngạc nhiên nữa vì năm nào cũng như vậy rồi”.

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tháng, số bệnh nhân đến khám, hút, nạo phá thai ở các bệnh viện phụ sản tăng đột biến (Ảnh chụp tại BV Phụ sản HN. Ảnh: N.A)

Đối tượng đến nạo hút, phá thai trong giai đoạn này rất đa dạng, ở đủ mọi lứa tuổi, nhưng theo bác sỹ Hồng Minh và bác sỹ Bùi Thị Chút, thì những bạn gái ở lứa tuổi vị thành niên đến dưới 24, 25 tuổi là đông nhất.

Nguyên nhân được xác định là do kỳ nghỉ Tết kéo dài nhiều ngày, triền miên trong những buổi liên hoan, nhậu nhẹt tân niên, chia tay về quê ăn Tết hoặc đi du lịch, kéo theo những lần vui “quá đà” cùng lúc của nhiều bạn trẻ.

“Bắt đầu từ khi sinh viên ở ngoại tỉnh lên Hà Nội đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết là chúng tôi đã 'chuẩn bị tinh thần' cho một đợt làm việc bận rộn sắp tới”, bác sỹ Hồng Minh cho biết.

Ngoài thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3 rất đông đúc thì theo bác sỹ Minh, đợt trước kỳ nghỉ Tết cũng thường xuất hiện nhiều bệnh nhân đến phá thai hơn hẳn ngày thường “vì ai cũng muốn giải quyết xong trước khi nghỉ để ăn Tết yên tâm”. Sau hai thời điểm này, những tháng còn lại trong năm lại quay về nhịp độ làm việc bình thường.

Theo bác sỹ Minh, những thông tin này có thể mang lại mối lo lắng về tình trạng quan hệ tình dục và hiểu biết về cách thức tránh thai của các bạn trẻ hiện nay, nhưng phần nào cũng có những tín hiệu tích cực vì các bạn đã “dũng cảm” lựa chọn những cơ sở y tế lớn, đủ điều kiện để thực hiện các thủ thuật nạo phá thai một cách an toàn.

“Báo chí đã cảnh báo về việc nạo, phá thai chui ở các cơ sở y tế tư nhân. Điều này rất nguy hiểm vì nếu không may có sự cố  xảy ra thì khả năng cấp cứu của các cơ sở này rất hạn chế. Đó là chưa kể đến chuyện có thể bạn gái bị thủng tử cung, sót rau, sót thai, nhiễm trùng, vv… nếu bác sỹ ở cơ sở y tế tư nhân làm không tốt”, bác sỹ Hồng Minh nhấn mạnh.

N.Anh