- Sáng 29/3, UBND TP Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức khánh thành 3 công trình giao thông trọng điểm là cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và tuyến cáp treo số 3 lên đỉnh Bà Nà.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính TW cùng các bộ ban ngành TW và địa phương và hàng nghìn người dân TP. Đà Nẵng đã tham dự.

Đây là 3 công trình trọng điểm chào mừng ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3 và là những công trình giao thông công cộng đạt kỷ lục thế giới.

{keywords}
Cầu Rồng

Các công trình như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và tuyến cáp treo số 3 lên đỉnh Bà Nà đã đạt 4 kỷ lục thế giới.

Cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý bắc qua sông Hàn hoàn thành sau hơn 3 năm khởi công xây dựng.

Cầu Rồng dài 666m, rộng 37,5m; cầu Trần Thị Lý dài 731m, rộng 35,5m; với tổng kinh phí xây dựng mỗi cây cầu hơn 1.700 tỉ đồng.

Hai cây cầu đã kết nối trung tâm thành phố với bờ biển Mỹ Khê, hiện đang phát triển mạnh mẽ với các khu du lịch, nghỉ mát.

{keywords}
Cáp treo Bà Nà

Ngay sau lễ khánh thành cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, tuyến cáp treo số 3 Bà Nà cũng được khánh thành đưa vào vận hành. Đây là tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới.

Tuyến cáp treo này có chiều dài kỷ lục với hơn 5.801 m, 86 ca bin, công suất vận chuyển 1.500 khách/giờ. Tổng kinh phí đầu tư hơn 30 triệu Euro.

Các kỷ lục của tuyến cáp treo này là cáp treo một dây dài nhất thế giới ( 5.801 m); độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới (1,368.93m); chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới (11.587m); cuộn cáp nặng nhất thế giới (141,24 tấn).

Vũ Trung