HTML clipboard

- Trưa ngày 4/4, nghi can thứ 3 trong vụ sát hại 5 phu trầm dã man đã bị lực lượng chức năng hai nước Lào - Việt bắt giữ trên nước bạn.

HTML clipboard >>Vụ giết 5 phu trầm: Giải oan cho nhân chứng

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Đức Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 13h trưa cùng ngày, đối tượng thứ 3 trong vụ sát hại phu trầm đã bị Công an Lào phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an Quảng Trị bắt giữ.

{keywords}
Hiện trường nơi 5 phu trầm bị giết hại.

Danh tính của đối tượng được xác định là Hồ Văn Nguyên, người Lào, 24 tuổi, trú ở bản Tà Pọong, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Nguyên bị bắt giữ khi đang trốn chạy tại huyện Vilaboly.

"Hiện chúng tôi đã cử một đoàn cán bộ sang tiếp cận đối tượng, lấy lời khai ban đầu", ông Việt cho biết.

Theo ông Việt, việc di lý đối tượng này sang Việt Nam chịu tội là rất khó khăn bởi luật pháp Lào không cho dẫn độ đối tượng khi bị bắt giữ ra khỏi nước.

Trước đó, vào chiều ngày 2/4, hai đồng bọn của Nguyên là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn chạy trong rừng.

Như vậy, đến thời điểm này 3 kẻ tình nghi gây ra vụ sát hại dã man 5 phu trầm đã bị bắt giữ.

Duy Tuấn

Các tin liên quan

'Kịch bản' kinh hoàng của kẻ giết 5 phu trầm

Khởi tố kẻ giết 5 phu trầm chấn động

Lời khai rùng rợn của kẻ giết 5 phu trầm

Vụ giết dã man 5 phu trầm: 3 nghi phạm lộ diện

100 cảnh sát điều tra vụ giết hại 5 phu trầm

5 phu trầm bị bắn chết trong rừng