- Khám xét con tàu vừa từ Indonesia về Việt Nam, lực lượng thuộc Tổng Cục Hải quan Việt Nam đã bắt giữ 104 khẩu súng hơi và lượng lớn thiết bị ống ngắm, ống giảm thanh, đạn chì.

Xác nhận với VietNamNet, ông Lê Duy Sơn – Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan Việt Nam – xác nhận, đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục Hải quan TP.HCM khám phá vụ nhập khẩu trái phép một lượng lớn súng hơi về Việt Nam.

Theo đó 19h30 đêm 4/4, trong lúc tuần tra địa bàn, các đơn vị nói trên đã phát hiện tàu Thái Bình 27 vừa từ Indonesia về Việt Nam, đang neo đậu ở khu vực thuộc thủy phận huyện Cần Giờ, TP.HCM. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, phát hiện các thuyền viên trên tàu đang di chuyển các hộp ngờ là hàng lậu xuống 1 ghe nhỏ.

 

{keywords}
Hình dạng khẩu súng mà cơ quan chức năng thu giữ trên tàu Thái Bình 2
Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 2 hộp chứa súng hơi. Qua vận động, 1 thuyền viên trên tàu đã giao nộp thêm 1 hộp chứa súng hơi nữa. Tổng cộng lúc này có 24 khẩu súng hơi. Trong đêm cơ quan chức năng đã lập biên bản, đề nghị giữ nguyên hiện trường.

Đến 10h sáng 5/5 lực lượng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam đã tiến hành kéo con tàu Thái Bình 27 về neo đậu tại cảng Tân Thuận 2, Q.7 rồi tiến hành khám xét toàn bộ. Đến đêm cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 80 khẩu súng hơi và nhiều thiết bị đi kèm như ống ngắm, ống giảm thanh, đạn chì…

Theo ông Sơn, tang vật thu giữ tổng cộng có 104 khẩu súng hơi hiệu Sharp Innona và Tiger, 100 ống giảm thanh, 32 ống ngắm rời, 11 hộp chứa đạn chì, trong mỗi hộp có chứa 10 hộp nhỏ với lượng đàn chì chưa thống kê được. Đây được xác định là những mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu.

Bước đầu các đối tượng trên tàu khai nhận, buôn súng từ Indonesia theo con tàu Thái Bình 27 chở cám dừa về Việt Nam.

 

{keywords}

Tang vật kho súng, thiết bị súng và đạn chì mà cơ quan chức năng thu giữ

Điều đáng nói là khi lực lượng các cơ quan chức năng làm việc, các thuyền viên trên tàu khá hung dữ, gây áp lực. Chiều 5/5, khi một số P.V báo chí có mặt tại hiện trường, số thuyền viên trên tàu đe dọa rằng: “nếu lên tàu sẽ xử đẹp”, thậm chí họ còn bao vây, la hét, gây áp lực…

Hiện vụ việc đang được Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Đàm Đệ