Theo ghi nhận, khoảng 3 ha nhà xưởng tại Công ty may Hà Phong bị thiêu rụi, gần 1.500 chiếc xe máy cùng toàn bộ tài sản, máy móc bị biến thành tro.

Cháy lớn ở công ty may, gần 2.000 xe bị thiêu rụi

Theo ghi nhận, lúc 1h sáng 7/4, đám cháy tại khu vực nhà kho Công ty may Hà Phong (Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang) vẫn bùng phát dữ dội. Đến khoảng 6h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Viện khoa học hình sự cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

{keywords}
Đến sáng nay, tại một số khu vực vẫn còn âm ỉ cháy (Ảnh: VTCNews)

Tuy nhiên tại một số vị trí dù đã được dập tắt nhưng ngay sau đó ngọn lửa lại âm ỉ cháy trở lại, khói tiếp tục bốc lên buộc lực lượng chữa cháy phải đưa hết các khối vải ra ngoài.

Sau khi đám cháy được phát hiện, hơn 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phải thức thâu đêm để dập lửa. Công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi đám cháy quá dữ dội và lan nhanh.

Thống kê ban đầu, khoảng 3 ha nhà xưởng cùng nguyên liệu và các thiết bị máy móc của Công ty may Hà Phong bị thiêu rụi. Gần 1.500 chiếc xe máy của công nhân cũng bị cháy thành tro.

{keywords}
Toàn bộ nguyên liệu cùng máy móc bị cháy thành tro (Ảnh: GDVN)

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm tỷ đồng. Tuy nhiên rất may không có thiệt hại về người.

Tại thời điểm đám cháy xảy ra, hơn 2.000 công nhân đang làm việc đều chạy thoát được ra ngoài. Một số ít người bị ngạt được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đây là vụ cháy lớn nhất và thiệt hại nặng nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

{keywords}
Khoảng 3ha trên tổng số 6ha nhà xưởng bị cháy rụi (Ảnh: Người lao động)

Dù cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân, song theo nguồn tin từ các công nhân, vụ cháy khởi phát từ xưởng hoàn thiện sản phẩm may. Một số thợ hàn trong quá trình làm việc tại đây sơ ý để muội hàn bắn vào vải, gây cháy.

Đ.Tâm (tổng hợp)