Nạn nhân bị nhiều vết đâm vào đầu, cổ, 2 ngón tay (1 ngón đeo nhẫn) bị cắt đứt lìa.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tiệm cơm phở Anh Kiệt (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Nạn nhân là anh Trần Văn Vinh (42 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, ngụ tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai), chủ quán Anh Kiệt.

{keywords} 

Quán cơm phở nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 8/4, cháu ruột anh Vinh chạy đến tìm chú do không gọi điện được, nhưng khi đến nơi thấy cửa quán vẫn khóa..

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người cùng hỗ trợ phá cửa xông vào, phát hiện anh Vinh nằm chết trong nhà tắm với nhiều vết chém trên đầu, cổ bị cứa sâu.

Ngoài ra, 2 ngón tay (1 ngón đeo nhẫn) đã bị cắt đứt lìa. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, lục tung, tuy nhiên chiếc xe máy vẫn còn trong quán.

Được biết, tiệm cơm phở này được vợ chồng anh Vinh thuê lại khoảng 4 năm nay. Thời gian gần đây anh Vinh bán quán một mình, còn vợ nằm ở bệnh viện dưỡng thai.

Một số hàng xóm cho hay, gần đây anh Vinh có biểu hiện quan hệ đồng tính. Trước khi vụ án mạng xảy ra, Vinh và “người tình” thường xuyên cãi vã.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được công an điều tra, làm rõ.

M.Đức (tổng hợp)