- Vì muốn có việc làm, nhiều người dân địa phương ở quê nghèo đã bị “cò” lợi dụng đưa sang Trung Quốc làm thuê trái phép.

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện đã có 945 người sang Trung Quốc làm thuê thông qua các kênh mô giới.

Ví dụ như xã Quảng Nham gần 200 người, Quảng Chính 150 người, Quảng Thạch 95 người…

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết bị bắt vì hành vi đưa người qua TQ trái phép.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Quảng Xương đã vào cuộc và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Sáu (SN 1969), trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài trái phép.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào ngày 25/3, Công an huyện Quảng Xương cũng đã bắt và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970), trú tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về hành vi tổ chức đưa 53 người sang nước ngoài trái phép.

Lê Anh