- Hai anh em chui qua lỗ quạt thông gió lên mái nhà đùa chơi. Chẳng may, cả hai bé ngã xuống đất từ độ cao 12 mét. Bé gái tử vong sau khi nhập viện 2 tiếng, bé trai hiện hết sức nguy kịch.
{keywords}
Bé Khang đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 24/4, Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cho biết như trên.

Hai em bé nói trên là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006) và Nguyễn Hoàng Kim (SN 2008), ngụ tại quận Tân Bình.

Hai bé là anh em ruột. Trong lúc ba mẹ vắng nhà các bé đã trèo lên ghế, chui qua lỗ quạt thông gió lên mái nhà đùa chơi. Chẳng may, cả hai bé ngã xuống đất từ độ cao 12 mét.

Hàng xóm đã đưa các bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất rồi gọi điện cho gia đình.

Bé Kim bị chấn thương sọ não nặng, tử vong ngay sau khi nhập viện 2 tiếng. Còn bé Khang được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Khang được xác định vỡ nhãn cầu, bị gãy hở 1/3 dưới cẳng tay, gãy đầu dưới xương quay trái, chấn động não.

Được biết cha mẹ hai bé có hoàn cảnh rất khó khăn, mỗi ngày đi bán hàng rong trong thành phố để kiếm sống.

Mẹ hai bé, chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1981) đang sốc nặng.

Thời gian qua, tại TPHCM liên tiếp xảy ra các trường hợp trẻ em rớt lầu.

Vào tháng 11/2012, một em bé 4 tuổi đã tử vong vì ngã từ tầng 15 của chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè.

Trước đó vào tháng 9/2012, một tai nạn thương tâm xảy ra, hai bà cháu rớt xuống giếng trời ở khu chung cư thuộc quận Phú Nhuận. Kết quả, bà tử vong, cháu nguy kịch.

Tháng 12/2012, một bé trai 5 tuổi, ngụ quận 10 cũng bị ngã từ trên lầu xuống, tử vong trong lúc mẹ đi chợ...

Qua đó, các bác sĩ đặc biệt cảnh báo phụ huynh hãy để mắt đến con em mình. Những gia đình ở tầng cao nên trang bị song sắt cửa sổ, lan can chắc chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Thanh Huyền