- Một nhóm khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng núi thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam bị thương vong do hầm vàng bất ngờ bị sập vào gần trưa 25/4.

Theo Văn phòng UBND xã Tư, huyện Đông Giang, vụ sập hầm vàng khai thác trái phép tại bãi đào vàng thôn Điềm xảy ra vào lúc 10h ngày 25/4 đã làm 1 người chết và 2 người bị thương.

{keywords}
Hiện trường hầm vàng bị sập tại thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn tại địa phương đã đưa được xác nạn nhân ra khỏi hầm vàng bị sập.

Lực lượng công an địa phương có mặt tại hiện trường xác định, hầm vàng này của nhóm làm vàng từ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khi đào sâu vào lòng núi do không chống đỡ nên hầm vàng bất ngờ bị sập, vùi lấp 3 phu vàng.

Nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Văn Thế, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và điều tra làm rõ vụ việc.

Vũ Trung