Tên cướp tinh vi đã ngụy trang cẩn thận trước khi xông vào tiệm vàng. Hắn xịt thẳng hơi cay vào mặt chủ tiệm, sau đó nhanh chóng cuỗm đi 12 cây vàng trong tiệm.

>>Ôm súng nhựa tấn công, cướp tiệm vàng

Chiều 26/4, tại Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng mà kẻ gian nhắm đến là tiệm vàng Minh Đức ở thị trấn Bần Yên Nhân.

{keywords}
Cướp tiệm vàng (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, 2 đối tượng (chưa xác định được danh tính) phóng xe máy tiếp cận tiệm vàng Minh Đức. Khi cách tiệm vàng khoảng 5m, tên thứ nhất nổ xe chờ sẵn ở bên ngoài.

Tên thứ 2 ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, găng tay, mặc áo trùm đầu, đội mũ bảo hiểm cầm dao tiến vào tiệm vàng. Hắn xông vào tiệm, xịt hơi cay vào thẳng ông Đức, chủ tiệm vàng Minh Đức.

Trong lúc nạn nhân hoảng hốt, đau đớn vì bị xịt hơi cay, hung thủ tiếp tục đập vỡ tủ kính cướp đi một số trang sức có giá trị. Sau đó hắn lao ra ngoài lên xe của đồng bọn và cả 2 cùng tẩu thoát.

Theo lời khai của chủ tiệm vàng, kẻ gian đã cướp đi 12 cây vàng. Rất may hình ảnh 2 đối tượng gây án đã bị camera của tiệm vàng ghi lại.

Trước đó, vào chiều 17/4, tại tiệm vàng Quân Thủy trên đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh. Đối tượng Trần Việt Dũng (23 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã tự chế tạo mìn giả, rồi mua một khẩu súng nhựa uy hiếp chủ tiệm vàng.

Tuy nhiên tham vọng cướp vàng của hắn đã không thể thực hiện được. Bị chủ tiệm vàng chống trả, Quân đã quẳng cả xe máy, tháo chạy nhằm thoát thân.

L.Lam (Tổng hợp)