Trận mưa lớn kèm theo lũ quét vào rạng sáng 11/5 tại Bảo Yên (Lào Cai) đã làm chết 1 người và cuốn mất tích 3 mẹ con.

Khoảng 1h30 ngày 11/5, trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên xảy ra mưa lớn kèm giông lốc kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tốc độ gió ước khoảng cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ làm cháu Triệu Văn Bảo (học sinh lớp 5) thiệt mạng, cuốn mất tích chị Mê Thị Nhớ (34 tuổi ) cùng 2 con là Hồ Văn Long (9 tuổi) và Hồ Thị Nguyệt (11 tuổi) ở Bản 6 AB. Mưa lũ cũng làm 7 người khác bị thương.

{keywords}
Nước lũ trên sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên dâng cao sao mưa lớn (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngoài ra, 42 ngôi nhà của người dân trên địa bàn huyện cũng bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ; 400 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục hecta hoa màu bị hư hỏng... Các tuyến đường đi vào xã Kim Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị cô lập.

Mưa lớn cũng khiến sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên xuất hiện lũ lớn. Lúc 9h sáng 11/5, mực nước sông Chảy quan trắc tại đây lên tới 70m87, dưới cấp báo động 1 là 13cm.

Theo dự báo, lũ sẽ tiếp tục dâng lên, vượt qua báo động 1, sau đó xuống chậm.

Hiện chính quyền và người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

M.Đức (tổng hợp)