- Hơn một nghìn con khỉ sống bán hoang dã trên đảo Hòn Lao, hòn đảo cách TP Nha Trang chừng 15 km này còn được mệnh danh Đảo Khỉ cũng bởi lẽ đây là nơi tập trung nhiều 'Tôn Ngộ Không" nhất Việt Nam.

Quản lý hòn đảo, anh Võ Đức Tuấn cho biết, năm 1983 Việt Nam hợp tác với Liên Xô nuôi khỉ trên đảo Hòn Lao phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Năm 1991, khi Liên Xô tan rã, đàn khỉ hơn 200 con được giao cho tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Từ những năm cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ trước hòn đảo được khai thác phục vụ du lịch và đến nay đàn khỉ sinh sôi đã hơn một ngàn con.

Đảo Hòn Lao (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang ) với diện tích 35 ha được chia làm 2 khu, khu du lịch và nữa còn lại là khu rừng rậm, nơi đàn khỉ sinh sống.

Đã thành thói quen, hàng ngày đàn khỉ thường sang khu du lịch kiếm ăn từ những du khách đến thăm đảo. Du khách chỉ được phép cho khỉ ăn đồ ăn mua trên đảo để tránh những rủi ro từ những đồ ăn không an toàn.

Chơi đùa với những chú khỉ tinh nghịch là trải nghiệm thật thú vị khiến cho hòn đảo luôn nườm nượp người hiếu kỳ.

Cùng xem những hình ảnh về hòn đảo đặc biệt này.

Lê Anh Dũng