- Kiểm tra một kho hàng tại Q6, TP.HCM, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2.000 khẩu súng đồ chơi và nhiều đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, tính sát thương cao do Trung Quốc sản xuất.

Theo đó, 11h trưa 13/6, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an Q.6, TP.HCM đã phối hợp cùng công an P.1, Q.6 tiến hành kiểm tra kho hàng ở địa chỉ số 192 đường Gia Phú, P.1, Q.6 do ông Phạm Hữu Tài (SN 1977, ngụ Q.6) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ lượng lớn đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực và tính sát thương cao.

{keywords}

Súng đồ chơi mang tính chất bạo lực và sát thương cao.

 

Thống kê sơ bộ gồm: 2.000 cây súng bắn đạn nhựa, 200 cây kiếm nhựa, 80kg đạn nhựa, 200 vỉ kiếm đồ chơi.

Tất cả đều là hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

Làm việc với cơ quan công an, ông Tài cho biết, số hàng được mua và chuyển từ ngoài Bắc bằng đường bộ vào TP.HCM tiêu thụ.

Riêng ông Tài, có 1 cửa hàng buôn bán các loại mặt hàng trên tại địa bàn Q.6.

Đáng lưu ý, có nhiều mặt hàng ông Tài không bày bán, nhưng nếu khách có nhu cầu thì ông vào kho lấy ra.

Được biết, số đồ chơi nguy hiểm tại kho hàng của ông Tài thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, buôn bán.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ số hàng hóa trên để xử lý.

Đàm Đệ