HTML clipboard

- Chiều 16/3, công an quận Thủ Đức, TP.HCM có tiếp nhận một nghi phạm “đinh tặc” được công an phường Bình Thọ bàn giao.


Được biết, đối tượng này là Phùng Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ tại P. Linh Chiểu, quận Thủ Đức) di chuyển bằng xe gắn máy số 61L8 - 0358 trên đường Nguyễn Văn Bá đã bị tổ tuần tra công an phường Bình Thọ kiểm tra sau khi phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn vào sáng cùng ngày.

Qua khám xét, tổ tuần tra tìm thấy trong túi dụng cụ hành nghề vá xe có đầy đủ đồ nghề và 5 ruột xe gắn máy nhãn hiệu Casumina. Đặc biệt trong đó có một vỏ bao thuốc lá đựng 8 miếng thép hình thoi cạnh 1cm. Những miếng thép loại này được đinh tặc thường dùng rải trên đường.

HTML clipboard Phùng Anh Tuấn (áo đen) đang trả lời các câu hỏi của cán bộ hỏi cung tại công an quận Thủ Đức.
Trước những chứng cứ rõ ràng này, nhưng đối tượng vẫn không thừa nhận hành vi rải đinh. Mãi đến chiều tối, Tuấn mới thừa nhận và khai sau khi cắt thành những miếng thép hình thoi từ những thanh thép lá có kích thước 2cm x 15cm sẽ đem đi rải trên đường rồi dừng lại ở một điểm gần đó chờ "con mồi" sa bẫy.

Công an phường Bình Thọ còn thu giữ dưới gầm giường nhà Tuấn một thanh thép lá cũng kích cỡ như trên.

Hiện công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Chánh Nghĩa

>> Đã có người chết vì "đinh tặc"