- Sáng sớm nay (21/6), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là Bebinca. Dự báo sáng 23/6, tâm bão cách Quảng Ninh 170km về phía Đông.


Hồi 7h sáng nay (21/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

{keywords}

Dự báo sáng 23/6, tâm bão cách Quảng Ninh 170km về phía Đông (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 07 giờ ngày 22/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trog khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều mai (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi, kiểm đếm, thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (khu vực này được xác định trong 1-2 ngày tới là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17.

HTML clipboard

Thông báo cho gần 150 ngàn lao động trên biển

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30’ ngày 21/6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 41.345 phương tiện/146.381 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, cụ thể như sau:

Khu vực Quần đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông: 297 phương tiện/2.895 lao động (21 tàu/374 lao động của Đà Nẵng hoạt động tại khu vực Tây – Nam quần đảo Hoàng Sa; 60 tàu/736 lao động của tỉnh Quảng Ngãi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; 212 tàu/1.750 lao động của tỉnh Bình Định hoạt động ở khu vực giữa biển Đông; 04 tàu/35 lao động của tỉnh Khánh Hòa hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa).

Các địa phương ven biển đang lên kế hoạch đối phó với bão.

 C.Quyên