- Khi 2 vị khách có nhu cầu tới Z, quản lý nhà hàng VIP đã sắp xếp cho 2 nữ tiếp viên đi bán dâm tại khách sạn với giá 100 – 150 USD/người/lần

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an Q.1, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tám (SN 1971, ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, tạm trú Q.1) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

{keywords}
Cặp nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm 150 USD/lần tại khách sạn.

Được biết Tám hiện là quản lý của nhà hàng VIP, địa chỉ số 5 đường Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã lập biên bản hành chính đối với 4 người, là khách mua dâm và gái bán dâm.

Trước đó 23h đêm 21/6 đội cảnh sát hình sự, công an Q.1 phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn T.V, đóng trên đường Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1. Tại 2 phòng của khách sạn này, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai khách mua dâm trẻ tuổi đều ngụ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. 2 gái bán dâm ở độ tuổi 19 và 21, quê ở miền Tây, là tiếp viên của nhà hàng VIP. Từ khai báo của những người này, công an đã truy xét bắt giữ đối tượng môi giới là Nguyễn Văn Tám.

Qua điều tra xác định, vào 20g đêm 21/6, 2 thanh niên đến ăn nhậu tại phòng số 8, nhà hàng VIP. Sau đó cả 2 muốn vui vẻ đến Z nên Tám điều 2 nữ tiếp viên đến khách sạn T.V phục vụ 2 vị khách.

Được biết giá bán dâm do Tám quy định, 2 nữ tiếp viên có giá bán dâm là 100 và 150 USD.

Hiện công an Q.1 đang mở rộng điều tra làm rõ.

• Đàm Đệ