- Ngày 26/6, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân vỡ đập chính công trình thủy điện Ia Krel 2, huyện Đức Cơ, Gia Lai là do thi công không đúng thiết kế.

Theo biên bản kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành, nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 xuất phát từ các yếu tố.

Khi thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình, chủ đầu tư đã làm sai các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình trong quá trình triển khai xây dựng dự án.

{keywords}

Hiện trường vụ vỡ đập thủy điện

Về thi công hạng mục bị sự cố: chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Riêng bản vẽ thi công, cống dẫn dòng thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế, nên bê tông mặt trên cống bị vỡ khi chịu tải, do đó khi bê tông cống dẫn dòng bị vỡ kéo theo lõi đập bị sụt lún dẫn đến nước thấm nhanh vào thân đập làm đập bị vỡ ngay vị trí cống dẫn dòng.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cho phép chủ đầu tư khắc phục sự cố như sau: chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát, thiết kế mới hạng mục đập dâng, sau đó chủ đầu tư sẽ tiến hành thi công mới hạng mục đập dâng (bỏ đập dâng cũ).

Việc thiết kế và thi công các hạng mục này, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 15 của chính phủ.

• Tiến Thành