- Cảnh sát bất ngờ ập vào trong lúc hàng trăm dân chơi đang ngất ngây, quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Nhiều dân chơi bị đưa về cơ quan công an vẫn chưa hết… phê ma túy.

Đêm 28/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (CA TP Hải Phòng) cùng các phòng nghiệp vụ, công an quận Ngô Quyền bất ngờ đột kích vào vũ trường MOS Club (nằm trong khuôn viên Cung văn hóa thể thao Thanh niên - số 45 Lạch Tray, quận Ngô Quyền), tạm giữ hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, CA Thành phố Hải Phòng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ để đột kích vũ trường này.

{keywords}

MOS Club là một trong tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố Cảng

 

Vào lúc hơn 24h ngày 28/6, khi vũ trường đang trong lúc cao trào, lực lượng công an bất ngờ ập vào khống chế hoàn toàn các bộ phận điều hành, bảo vệ, nhân viên phục vụ và khoảng 300 dân chơi đang có mặt tại đây.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có đối tượng còn mang các loại ma túy, ma túy tổng hợp đến sử dụng tại vũ trường.

Sau khi khám xét và kiểm tra hành chính những người có mặt tại, lực lượng công an đã phân loại, tạm giữ khoảng gần 100 người có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

Đến khoảng gần 4 giờ ngày 29/6, toàn bộ số đối tượng này được đưa về Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ (Công an thành phố Hải Phòng, tại thị trấn An Dương, huyện An Dương) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, vũ trường MOS Club nguyên là Nhà thi đấu môn bắn cung đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ Seagame 22. Đến tháng 4/2010, Thành đoàn Hải Phòng, cơ quan chủ quản Cung văn hóa thể thao du lịch đã liên kết với Cty TNHH thương mại XNK Duyên Hà (trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội) để "cải tạo" Nhà thi đấu môn bắn cung đạt chuẩn quốc tế thành vũ trường.

{keywords}

Dân chơi tại vũ trường MOS Club bị tạm giữ

 

Việc chuyển mục đích sử dụng công trình, làm thay đổi công năng nhà thi đấu thể thao đã có nhiều ý kiến. Trong đó Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Kể cũng đã chỉ đạo dừng ngay việc đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng; khôi phục nguyên trạng kiến trúc, kết cấu ban đầu của nhà luyện tập môn bắn cung để phục vụ việc đăng cai tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao thích hợp…

Tuy nhiên, sau đó không hiểu vì lý do gì, UBND thành phố Hải Phòng lại cho phép Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục được "liên kết" cải tạo Nhà thi đấu thành công trình đa năng phục vụ hoạt động văn hóa thể thao và biểu diễn ca múa nhạc, thời trang…

Đến cuối năm 2011, vũ trường MOS Club hoàn thành đưa vào sử dụng và đã trở thành một trong tụ điểm ăn chơi vào bậc nhất thành phố Cảng.

Cũng vào thời điểm trên, ở bên cạnh M.O.S Club, lực lượng công an đã ập vào kiểm tra quán karaoke Ánh Dương, cùng nằm trong khu vực Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng.

Trong 4 phòng karaoke của quán Ánh Dương, lực lương công an đã phát hiện thu giữ lượng khá lớn ma túy gồm nhiều loại khác nhau.

 

Q.Minh