
Công nghệ làm giả vé số giả, chỉ trúng giải… may mắn
Ngày 5/7, công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Thuận (SN 1987, quê Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu Thuận thừa nhận hành vi “chế tác” vé số giả với số lượng lớn, mang từ quê vào các tỉnh, thành phía Nam để lừa đảo.
![]() |
|
Đối tượng Quách Văn Thuận (Ảnh do CA cung cấp) |
Kết quả điều tra xác định, Thuận vốn hành nghề sửa máy in, rành rẽ kỹ thuật in ấn. Cuối năm 2012, Thuận nảy sinh ý định dùng “nghề” để “hô biến” vé số trật thành vé số giả, mang vào các tỉnh thành phía Nam đổi giải thưởng. Thuận mua 1 số máy móc, hóa chất, mang về nhà cất giữ và nghiên cứu công nghệ làm giả vé số.
Thuận khai, đã thử “phù phép” trên vé số của nhiều đài, nhưng cuối cùng chọn vé
số của đài Cần Thơ. Thuận lý giải, mực in trên các tờ vé số của đài này rất dễ
tẩy xóa, việc gia công con số giả đè lên số thật cũng đơn giản hơn.
Điều đáng nói vé số giả do Thuận làm giả nếu qua máy móc thông thường đều dễ
dàng bị “qua mặt”; phải dùng máy móc hiện đại và chuyên nghiệp mới kiểm tra
được.
Mới đây sáng 19/6, Thuận mua 5 tờ vé số của đài Cần Thơ, mang số hiệu K3T6, trị giá 10 ngàn đồng/vé. Đến chiều khi có kết quả xổ số, Thuận dùng công nghệ làm giả “hô biến” 5 tờ vé số này thành 5 tờ vé số trúng giải may mắn, 100 triệu đồng/tờ (tức trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt có 6 chữ số), gồm 3 tờ mang seri 642045 và 2 tờ mang seri 842045.
Một tuần sau, Thuận mang 5 tờ vé số giả trên ra Hà Nội rồi bay vào TP.HCM, thuê khách sạn trú ngụ. 22h đêm 26/6, Thuận sử dụng giấy CMND giả mang tên N.K.U, đến đại lý vé số Rồng Vàng ở đường Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú để đổi 5 tờ vé số.
Vì không đủ tiền mặt để đổi, nên chủ đại lý là ông Vũ Văn
Toan dẫn Thuận qua đại lý gần đó, ở đường Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú do ông
Phan Văn Hữu làm chủ để đổi.
Lời khai của “cao thủ” lừa đảo ?
Vì có người quen làm đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai từng sập bẫy kẻ lừa đảo vé số giả khi mang loại vé số đài Cần Thơ đến đổi lúc đêm khuya nên ông Hữu rất cảnh giác. Ông Hữu sai nhân viên kiểm tra thì xác nhận, vé số thật.
![]() |
|
Số vé số giả công an thu giữ được từ Quách Văn Thuận (Ảnh do CA cung cấp) |
Ông Hữu thêm một lần nữa đích thân dùng tia cực tím để soi thì phát hiện dấu mờ mờ, nghi là những con số thật bị những con số giả đè lên trên.
Ông Hữu cùng nhân viên giữ chân Thuận, đồng thời báo công an địa phương đến bắt giữ đối tượng này. Tổng cộng công an thu giữ 50 tờ vé số trong người Thuận, gồm cả 5 tờ vé số đang đổi.
Trong đó có 40 tờ vé số giả của đài Cần Thơ, Thuận khai là làm giả trúng giải may mắn (100 triệu đồng/vé) dự định mang vào các tỉnh thành phía Nam đổi mỗi nơi vài tờ nhưng vừa đến TP.HCM, đổi 5 tờ đầu tiên thì sa lưới.
Nếu thành công, sẽ
chiếm đoạt được khoảng 3,5 tỷ đồng (sau khi trừ thuế và các chi phí khác).
Đáng nói, Thuận còn khai từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt đã 5 lần vào các tỉnh
miền Nam như: Đồng Nai, TP.HCM, Kiên Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng…đổi thành công
11 tờ vé số làm giả. 11 tờ vé số giả đó, Thuận đã lừa, chiếm đoạt được gần 1 tỷ
đồng.
Những lần ấy Thuận đều đi máy bay vào Nam và ăn chơi ở những khách sạn, tụ điểm giải trí sang trọng.
Khám xét nhà Thuận ở quê, cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, hóa chất phục vụ cho công nghệ làm vé số giả.
Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Quách Văn Thuận liên hệ với đội nghiệp
vụ số 8, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để trình báo, cung cấp thông
tin, chứng cứ nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.
Đàm Đệ

