- Sáng 8/7, nguồn tin từ CA xã Hải Châu, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đội cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể mất tích sau vụ hỗn chiến xảy ra trước đó 1 ngày.

Thông tin cho biết, khoảng 5h30’ sáng 8/7, hai thi thể được phát hiện tại Cửa Lạch, thuộc 2 thôn Nam Châu và Liên Thành (huyện Tĩnh Gia).

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Tô Văn Dũng (SN 1954, trú thôn Nam Châu, xã Hải Châu) và ông Lê Văn Hiệu (SN 1966, trú thôn Thành Trung, Hải Châu).

Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại, được xác định là 1 công dân thuộc huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

{keywords}

Thi thể 2 nạn nhân được phát hiện vào rạng sáng 8/7

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 7/7, tại địa điểm cuối nguồn sông Yên chảy qua địa bàn 2 xã Quảng Nham (Quảng Xương) và Hải Châu (Tĩnh Gia) xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa gần 100 người dân thuộc 2 huyện.

Thời điểm trên, nhiều tàu thuyền chở chừng 70 người từ huyện Quảng Xương mang theo đao, kiếm cùng nhiều hung khí sang đánh nhau với người dân xã Hải Châu.

Vụ việc nghiêm trọng khiến 3 người mất tích, gồm: ông Tô Văn Dũng, Lê Văn Hiệu và một người khác chưa rõ danh tính thuộc huyện Quảng Xương.

Ngoài ra có 8 người khác bị thương rất nặng được đưa vào BVĐK huyện Tĩnh Gia cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền 2 huyện đã điều động lực lượng đến hiện trường để xử lý, phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn giữa công dân 2 huyện, phát sinh trong quá trình nuôi ngao.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Anh