- Đang lưu thông trên đường nhiều người dân tá hỏa vì khối đất dài gần 500m bỗng rung chuyển rồi bất ngờ đổ xuống đường, khiến hàng ngàn lượt xe đợi chờ trong nhiều giờ không thể lưu thông.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h sáng (9/7) trên trục QL 2A đoạn km 34 đường đi Tuyên Quang - Hà Giang.

{keywords}

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, nhiều xe đang lưu thông qua đường thì bỗng khối đất lớn đổ xuống lấp hết đường đi khiến người dân tán loạn đánh xe thoát khỏi chỗ nguy hiểm. Rất may vụ việc diễn ra chậm nên không gây thiệt hại đến tính mạng.

Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn trong nhiều ngày qua, thêm vào đó là nhiều khu vực đất pha cát nên dễ bị sạt lở do lũ quét.

Do khối đất lớn nên đã chèn đường dây làm mất điện ở một số địa phương trong tỉnh,  việc khai thông đường đi cũng rất khó khăn, cho đến tận 18h chiều cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang mới cơ bản giải quyết ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ này. 

Mưa ngập đường, sân bay Đà Nẵng cúp điện

Trận mưa lớn kèm theo sấm sét vào lúc 16 giờ và kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã gây ngập nhiều tuyến đường phố Đà Nẵng. Đặc biệt, hệ thống điện tại khu vực nhà ga sân bay Đà Nẵng bị cúp do nước ngập nền khu bắc nhà ga...

Cơn mưa chiều kèm theo sấm sét vào lúc 16 giờ chiều hôm nay, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ đã gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng như Quang Trung, ngã tư Hàm Nghi – Nguyễn Văn Linh, Trần Cao Vân, Hải Phòng

{keywords}

Tuyến đường Quang Trung, đoạn đối diện với Bệnh viện Đà Nẵng bị ngập hơn nửa mét và nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Ngay tại đường Hàm Nghi, đoạn qua hồ Thạc Gián, quận Thanh Khê đồng hôhơn 1 giờ ớc ngập sâu khiến giao thông bị tê liệt nhiều giờ liền. Đến 18 giờ chiều tối giao thông trên các tuyến phố bị ngập mới thông trở lại.

Còn tại nhà ga hành khách sân bay Đà Nẵng nước tràn vào nền ở phía bắc của nhà ga. Lo sợ hệ thống điện dưới nền bị chập nên toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho khu vực nhà gga này bị cắt để đảm bảo an toàn.

Chánh Văn phòng Tổng công ty Hàng không miền Trung Nguyễn Hoàng Liên cho biết đến 17 giờ 15 phút chiều nay hệ thống điện lưới quốc gia mới được đóng trở lại sau hơn 30 phút đồng hồ bị gián đoạn tại khu vực nhà ga sân bay Đà Nẵng.

Nguyên nhân mất điện là do mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ chiều hôm nay tại khu vực nhà ga sân bay khiến nước mưa  không chảy kịp gây ngập nhiều tuyến phố và nước cũng đã tràn vào nền khu phía bắc nhà ga đi.

Do sợ nước mưa sẽ thấm xuống hệ thống điện nằm bên dưới nên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã quyết định cắt điện tạm thời.

Sau đó bộ phận kỹ thuật tiến hành lau sạch nước trên bề mặt sàn và tiến hành kiểm tra hệ thống điện bên dưới sàn đảm bảo an toàn nên đóng điện trở lại ngay sau đó để tiếp tục phục vụ hành khách.  

"Các chuyến bay đảm bảo hoạt động trở lại bình thường và không bị ảnh hưởng", ông Liên cho biết.

Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng được xây dựng từ tháng 12-2007 với tổng vốn đầu tư hơn 1.345 tỷ đồng. Nhưng không hiểu tại sao nước mưa lại tràn  vào khu nhà ga phía bắc gây ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Đà Nẵng.

Đức Họ - Văn Chán - Vũ Trung