- Nguyên giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Long để các thuộc cấp tham ô tài sản, nhận hối lộ đã bị truy tố trước pháp luật.

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố ông Nguyễn Tố Tranh – nguyên GĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, còn có 2 thuộc cấp của ông Tranh là Trần Lê Đông (SN 1979, nguyên kế toán trưởng) và Bùi Hữu Trí (SN 1979, cựu chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản) của Sở này bị truy tố về tội “Nhận hối lộ và tham ô tài sản Nhà nước”.

{keywords}

3 trong 8 bị can bị truy tố gồm Phạm Tiến Ngọ (trái), Bùi Hữu Trí (giữa) và Nguyễn Tố Tranh (phải).

 

Liên quan đến vụ án, Viện KSND còn truy tố 5 bị can khác bao gồm: Phạm Tiến Ngọ, Trần Văn Tài, Nguyễn Hữu Tế, Phan Đăng Khôi và Nguyễn Văn Dự là chủ doanh nghiệp trúng các gói thầu, cung cấp vật liệu xây dựng công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Viện KSND Vĩnh Long, từ năm 2009 đến 2011, ông Nguyễn Tố Tranh với cương vị GĐ Sở đã thiếu trách nhiệm để các thuộc cấp Trí, Khôi và Đông chiếm đoạt 239 triệu đồng.

Riêng chuyên viên Bùi Hữu Trí được cho là nhận hối lộ hơn 2,4 tỷ đồng của 3 doanh nghiệp trúng thầu xây dựng các công trình văn hóa do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh long làm chủ đầu tư.

Q.Huy