
Phó chủ tịch 'lộng hành'
Ngày 1/7/2013 là ngày Phó Chủ tịch UBND xã Hương An được phục chức sau đúng gần 10 tháng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam khởi tố bắt tạm giam vì tội lạm quyền trong thi hành công vụ.
Kết luận điều tra của Phòng Cảnh sát ĐTTPVKT&CV CA tỉnh Quảng Nam khẳng định: Ngày 16-7-2012, ông Nguyễn Cảnh Năm có văn bản đề nghị UBND huyện Quế Sơn cho phép UBND xã Hương An lập gác chắn để cấm xe chở đất hoàn thổ có trọng tải trên 13 tấn lưu thông trên tuyến đường ĐH04, nhưng UBND huyện không đồng ý.
UBND H. Quế Sơn đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý xe quá tải và không được lập gác chắn trái phép.
![]() |
| Quyết định đình chỉ vụ án và yêu cầu phục chức cho Phó Chủ tịch xã hương An, huyện Quế Sơn |
Ngay sau đó UBND xã giao cho ông Nguyễn Cảnh Năm phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, ông Năm không thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện mà tổ chức chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn không cho tất cả xe chở đất hoàn thổ có trọng tải dưới 13 tấn của Cty TNHH MTV Phan Văn Minh (thôn 8, xã Hương An) lưu thông trên tuyến đường ĐH04.
Trong khi đó, theo quy định thì đường ĐH04 cho phép xe có trọng tải dưới 13 tấn được phép lưu thông.
Hàng loạt phương tiện chở đất hoàn thổ của Cty TNHH MTV Phan Văn Minh bị chặn gây khó khăn. Nên buộc ông Phan Văn Minh, Giám đốc công ty phải đến làm việc với UBND xã Hương An gặp ông Năm để xin cho xe vận chuyển đất hoàn thổ.
Khai nhân với cơ quan điều tra, ông Minh cho biết, trong quá trình làm việc xin được cho xe chở đất hoàn thổ, ông Năm yêu cầu muốn xe lưu thông trên tuyến đường ĐH04 thì doanh nghiệp phải "chung chi" 30 triệu đồng/tháng.
Chấp nhận chung chi để thuận lợi cho việc làm ăn nên ông Minh đã đưa trước cho ông Năm 10 triệu đồng. Kể từ đó toàn bộ xe chở đất của công ty ông Minh không bị chặn bắt.
Đến 17 giờ 30 ngày 8-9-2012, ông Minh hẹn ông Năm đến quán cà phê Trúc Việt- thôn 6, xã Hương An để giao số tiền 20 triệu còn lại như đã thỏa thuận thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, ông Năm khai đã nhận 10 triệu đồng của ông Minh và sử dụng cho cá nhân hết 4 triệu, còn lại 6 triệu đồng nộp Cơ quan CSĐT tạm giữ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định: Hành vi của Nguyễn Cảnh Năm đã cấu thành tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Ngày 17-9-2012, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Năm về tội danh trên và được VKSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Đình chỉ vụ án, trả tự do và phục chức
Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Công an Quảng Nam chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố ông Nguyễn Cảnh Năm về tội "lạm quyền trong thi hành công vụ".
Nghiên cứu hồ sơ, ngày 4-6-2013, VKSND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 04/QĐ-VKS-P1B đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Cảnh Năm, yêu cầu trả tự do và đề nghị khôi phục chức vụ quyền hạn cho ông Năm.
Lý do VKSND tỉnh Quảng Nam đình chỉ vụ án: Quá trình kiểm tra án đã xác định ông Minh có đem đến phòng làm việc của ông Năm một phong bì 10 triệu đồng. Năm nghĩ số tiền trên Minh ủng hộ cho xã vì nhiều lần Minh cũng tự nguyện ủng hộ cho xã như vậy, nhưng do công việc của xã và gia đình bận rộn nên Năm chưa báo cáo với Chủ tịch xã...
Chiều 8-9-2012, tại quán cà-phê Trúc Việt, trong khi Năm hướng dẫn cho Minh thủ tục cho đối tác thuê cơ sở của Minh thì Minh đứng dậy chồm qua bàn, tay cầm một phong bì dúi vào túi áo của Năm, ngay lập tức CA mật phục từ trước ập tới bắt Năm, lập biên bản.
Xét thấy có sai sót trong việc bắt người, chứng cứ mâu thuẫn; tính chất, mức độ hành vi không lớn... Mặt khác bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có anh ruột là liệt sĩ, bản thân là cán bộ chủ chốt có đóng góp nhiều cho địa phương... Do vậy, quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Cảnh Năm.
Ngoài ra, VKSND Quảng Nam còn yêu cầu đơn vị chủ quản là UBND huyện Quế Sơn phục hồi các quyền lợi đã bị tạm đình chỉ trong thời gian khởi tố đối với ông Nguyễn Cảnh Năm.
Ngày 1-7 vừa qu, ông Năm được UBND huyện Quế Sơn cho phục hồi chức vụ và cho truy lĩnh hơn 10 tháng lương kể từ khi bị khởi tố điều tra.
Tuy nhiên, việc phục chức cho ông Năm và cho hưởng lương đã gây bất bình trong nhân dân địa phương xã Hương An.
Thượng tá Nguyễn Trung- Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTPVKT&CV- CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc CA tỉnh để có ý kiến về quyết định đình chỉ của VKSND tỉnh Quảng Nam với ông Năm.
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại Quảng Nam suốt trong thời gian qua và người dân đặt nhiều câu hỏi liệu công an có bắt giam oan sai ông Phó chủ tịch xã hay ông Phó Chủ tịch xã "chạy án" để thoát tội?
Hiện câu hỏi vẫn chưa trả lời vì đang chờ phán quyết của cơ quan chức năng ai
đúng, ai sai.
Vũ Trung
