"Phải cố gắng hết sức chữa trị cho cháu bé. Ngành y tế sẽ hỗ trợ điều trị miễn phí", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rõ khi đến thăm con trai của Chủ tịch huyện đảo Trường Sa.

Ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và động viên gia đình ông Nguyễn Viết Thuân, Phó lữ đoàn trưởng đoàn 146, Bộ tự lệnh vùng 4, đồng thời là Chủ tịch huyện đảo Trường Sa. Được biết con trai của ông Thuấn đang có khối u trung thất khổng lồ trong ngực, nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật Tim hở, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

{keywords}

Bộ Trưởng Y tế động viên vợ, con Chủ tịch huyện đảo Trường Sa lâm bệnh nặng. Ảnh: Thanh Huyền

Bộ trưởng Tiến đã thay mặt ngành y tế tặng quà, động viên cháu yên tâm điều trị bệnh, đồng thời căn dặn ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy phải tận tâm, cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhi, mọi chi phí điều trị sẽ được miễn phí.

Theo bác sĩ Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi thi tốt nghiệp PTTH, cháu Nguyễn Viết Khuê cảm thấy tức ngực nên tới Viện Tim TP.HCM điều trị. Tại Viện Tim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch ngoài màng tim. Sau đó, bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Nhân dân 115, kết quả chụp phim cho thấy trong ngực bệnh nhân có khối u trung thất lớn.

Vào lúc 18h ngày 16/7, bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả chụp X – Quang cho thấy bóng tim của bệnh nhân rất to, chụp CT phát hiện khối u của bệnh nhân có kích thước khổng lồ (12 x 20 x 20 cm).

"Bệnh viện sẽ làm sinh thiết lạnh để xác định là u lành hay ác tính. Nếu lành tính thì tốt, còn ác tính sẽ phải hóa, xạ trị. Chúng tôi dự tính sẽ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cháu bé vào ngày 31/7. Ca mổ sẽ diễn ra dưới sự hợp tác của Khoa Hồi sức tim và Khoa Phẫu thuật lồng ngực", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Theo dự tính, các bác sĩ sẽ phải nhờ tới sự hỗ trợ của máy tim, phổi nhân tạo trong và sau ca phẫu thuật. Đây là một ca bệnh nặng, phức tạp nên dự hậu thành công sau mổ là 50%.

Được biết, mẹ của bệnh nhi, bà Nguyễn Thị Huyền cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư vú), phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Thanh Huyền