- Bảo kê doanh nghiệp khai thác cát trên sông Tiền, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự được cho là gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát tỉnh đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến việc khai thác cát trái phép, bao gồm: ông Nguyễn Hồng Lâm - nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; ông Ngô Xuân Cảnh - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Dương Tân Quốc, Phan Thanh Dân và Lương Công Thành (giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty TNHH Ngự Bình; Nguyễn Văn Mương; Phạm Thanh Sơn; Nguyễn Hoàng Hải; Nguyễn Minh Triết về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

{keywords}

Ông Nguyễn Hồng Lâm nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Riêng bị can Dương Trung Kỉnh - nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Hồng Ngự bị đề nghị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 18/10/2012 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đồng Tháp đã bắt quả tang 3 phương tiện khai thác cát trên sông Tiền, đoạn qua thủy phận xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Kiểm tra 3 phương tiện này đều đã hết hạn khai thác cát sông từ tháng 10/2011.

Như VietNamNet đã thông tin, ông Nguyễn Hồng Lâm với vai trò “bảo kê” cho các phương tiện khai thác cát trái phép, khoán chủ trương này cho Công ty TNHH Ngự Bình thu tiền từ tháng 11/2011 đến 8/2012, mỗi sà lan thu tiền 1 tháng là 30 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp Ngự Bình còn bán lẻ cho nhiều tàu tự khai thác cát suốt thời gian dài ở đoạn thủy phận này và gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

C.Phong – Q.Huy