- Để có tiền tiêu xài, cô gái trẻ đã dụ người đàn ông vào khách sạn “vui vẻ” để bạn trai dùng dao không chế, cướp tài sản.

Ngày 30/7, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Huyền Trang (20 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đang truy bắt đồng phạm của Trang là Trần Đức Thanh (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và một đối tượng (chưa rõ lý lịch).

Theo cơ quan điều tra, Huyền Trang và Trần Đức Thanh thuê nhà trọ tại phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) sống với nhau như vợ chồng.

Tuy nhiên, không chịu làm ăn nhưng muốn có tiền tiêu xài nên cặp đôi này nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Thấy ông K. (52 tuổi, ngụ Biên Hòa, là người quen biết) có đeo nhiều nhẫn vàng nên Thanh rủ bạn gái lên kế hoạch cướp tài sản.

Theo kế hoạch, Trang sẽ làm “chim mồi” để dụ ông K. vào khách sạn “tâm sự” để cướp nhẫn vàng.

Ngày 26/7, Trang gọi điện thoại rủ ông K. đi ăn và hát karaoke. Vì quen biết nên ông Kha đồng ý ngay.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trang cùng ông K. rủ nhau đi vào một khách sạn ở phường Bửu Hòa “tâm sự”.

Khi hai người đi tới đoạn đường cách khách sạn chừng 50m, Thanh cùng 1 người (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy bất ngờ xuất hiện, ép xe ông K. rồi dùng dao khống chế, lấy băng keo bịt miệng, cướp 2 nhẫn vàng.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Trang bị bắt giữ, đồng bọn của kiều nữ này đã nhanh chân bỏ trốn.

An Bình