- Một bé trai đang điều trị tại một bệnh viện tư tại TP. Cần Thơ đã bị điều dưỡng tiêm nhầm thuốc, phải chuyển tuyến cấp cứu.

Chiều 31/7, BS Lê Hoàng Sơn – GĐ Bệnh viên Nhi đồng Cần Thơ cho biết, bệnh viện này mới tiếp nhận một bệnh nhân bị tiêm nhầm thuốc và đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu chống độc.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/7, bệnh nhân bị tiêm nhầm là Nguyễn Huỳnh P.A (6 tháng tuổi, quê ở quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu (TP. Cần Thơ).

 

{keywords}

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Phương Châu nơi vừa xảy ra vụ việc điều dưỡng tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhi.

2 điều dưỡng khi đang làm việc tại phòng 317 và 318 đã vô tình tiêm nhầm thuốc điều trị vào người bé A.

Hậu quả, bé A. bị dị ứng với thuốc và được chuyển đến phòng cấp cứu sau đó chuyển đến BV Nhi đồng Cần Thơ.

Trước đó 1 tuần, bé A. được gia đình đưa đến BV Phương Châu điều trị viêm phổi, nhiễm trùng tiêu hóa.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Phương Châu đã xác nhận vụ việc tiêm nhầm thuốc và cho hay hiện đang từng bước làm việc với bác sĩ, điều dưỡng có liên quan.

Quốc Huy