- Sau khi đổ bộ đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn tiếp tục hoành hành trên diện rộng, gây ngập lụt. Lũ trên các sông đang lên nhanh.

Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay (3/8), sau khi đi vào khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực trung du Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

{keywords}

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF)

 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 1 giờ ngày 04/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, chiều và tối nay (3/8), ở vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; Các tỉnh ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 4m.

Lũ trên sông lên nhanh

Gió lớn, mưa to sau bão đang tiếp tục hoành hành mạnh.

Ở các Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 100mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 180mm; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) 214mm; Cửa Ông (Quảng Ninh)128mm; Sơn Động (Bắc Giang) 170m, Ninh Bình 135mm, Chi Nê (Hòa Bình) 123mm.

{keywords}

Hà Nội ngập nặng sau mưa lớn

 

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, trên lưu vực sông Lục Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 3/8 đến 13 giờ ngày 3/8 ở một số nơi như sau: Sơn Động: 170mm, Lục Nam: 72mm; Bắc Giang: 70mm, Lục Ngạn: 73mm.

Mực nước sông Lục Nam đang lên nhanh. Mực nước đo được lúc 15 giờ ngày 3 tháng 8 tại các trạm chính như sau: tại trạm Cẩm Đàn:  43,78m; Chũ 6,27m; Lục Nam 3,40m

Dự báo lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên nhanh. Đến sáng mai ngày 4/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam có khả năng lên mức 5,50m trên báo động 2 là:0,30m, tình hình mưa lũ sẽ còn diễn biến phức tạp.

Tại Hà Nội, tính đến thời điểm 14h giờ ngày 3/8 đã liên tục xảy ra các đợt mưa to, tổng lượng mưa đo được như sau: Vân Hồ 89mm; Trúc Bạch 92mm; Hồ Tây 98mm; Thanh Liệt 81mm; Yên Sở 72mm; Xuân Đỉnh 89mm; Long Biên 58mm, Hầm chui Trung tâm Hội nghị QG 80mm, Đông Anh 84mm.

Tại thời điểm xảy ra đợt mưa to lúc 13h30 đã xảy ra ứ đọng nước tại một số vị trí như Phạm Văn Đồng (khu vực không có hệ thống thoát nước), Trương Định, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng… với mức độ sâu từ 0,1- 0,2m.

Quảng Ninh: 2 người mất tích

Theo thông tin từ UBND TP Uông Bí, vào lúc 14 giờ ngày 3/8, tại khu vực Ngầm Tràn, thôn Miếu Bòng, xã Thượng Yên Công đã có 1 xe ô tải bị nước cuốn trôi làm mất tích 1 lái xe và 1 phụ xe.

2 nạn nhân được xác định là Phạm Văn Bang, 49 tuổi, lái xe và anh Hồ Ngọc Tới, 48 tuổi, phụ xe.

Cũng theo thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản sau bão số 5 tại Quảng Ninh ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Một số hình ảnh sau bão tại Quảng Ninh:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trong chiều 3/8, gió cấp 6, 7 kèm theo mưa to khiến các phương tiện thô sơ, xe mô tô, và người đi bộ qua cầu Bãi Cháy hết sức nguy hiểm.

Sở GTVT Quảng Ninh quyết định cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

 

{keywords}

 

Cấm cầu Bãi Cháy

Anh Vũ Văn Nam (30 tuổi) cho biết: “Lúc chưa cấm, nhiều người đi xe máy qua cầu không thể đi được. Gió thổi quá mạnh có thể bay cả người và phương tiện xuống biển. Khoảng 9h có hai thanh niên đi xe máy phóng qua cầu liền bị gió thổi ngã. Sau đó có chiếc xe khách đi qua, người lái xe máy đã nhanh trí áp sát vào ô tô để vượt qua cầu”.

Gió quá lớn kèm theo mưa nên nhiều người phải dừng lại ở hai bên đầu cầu mà không dám qua.

{keywords}
Vận chuyển người và xe thô sơ qua cầu bằng ô tô
 

Tuy nhiên, càng ngày gió và mưa to càng to, không có cách nào để qua cầu nên nhiều người vẫn ngồi đợi.

Trước tình cảnh đó, Sở GTVT Quảng Ninh đã bố trí đưa người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy bằng ô tô.

Nhị Tiến

C.Quyên