- Khi bị cảnh sát đưa về trụ sở làm việc, bà Ánh đã giả vờ ngất xỉu, ghé đầu vào xe cảnh sát, kéo áo ra rồi ho hoán mình bị đánh.

Ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Thị Ánh (SN 1968), Nguyễn Thị Chúc (SN 1968), cùng trú tại quận Bình Thuỷ và Lê Thanh Hải (SN 1993), trú tại Hậu Giang để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 3/8 lực lượng Công an phường An Khánh, Cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phối hợp làm trật tự trên địa bàn phường.

{keywords}

Chiến sĩ Ngô Hùng Mạnh bị cắn vào tay (ảnh lớn - Quốc Huy) và bà Ánh chui vào đầu xe cảnh sát ăn vạ (ảnh nhỏ, theo Infonet).

 

Khi lực lượng đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh thì một số người dân lấn chiếm vỉa hè buôn bán đồng loạt bỏ chạy.

Lúc bị giữ một giỏ đựng cóc, bà Trần Thị Ánh đã ngăn cản rồi phát ngôn thô tục, chửi bới lực lượng chức năng.

Riêng bà Nguyễn Thị Chúc (chị họ bà Ánh), Trần Thị Phường (con bà Chúc), Lê Thanh Hải, Hồ Ngọc Dung kích động và tiếp tục văng tục với lực lượng đang thi hành công vụ.

Sau đó, CA phường An Khánh mời bà Ánh về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, bà Ánh đã giả vờ ngất xỉu, ghé đầu vào xe cảnh sát, kéo áo ra rồi ho hoán mình bị đánh.

2 đối tượng Dung và Phường đã lấy điện thoại ra quay cảnh bà Ánh nằm ăn vạ liền bị chiến sĩ Ngô Hùng Mạnh nhắc nhở.

Các đối tượng Dung, Phường và Chúc đã xô đẩy, đánh và cắn anh Mạnh gây thương tích ở tay.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã gọi Cảnh sát 113 đến và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Ánh thừa nhận việc buôn bán lấn chiếm vỉa hè, khi thấy lực lượng chức năng thu giữ giỏ cóc nên có hành vi phản kháng.

Q.Huy