- Chiều 22/9, một loạt tiếng súng nổ chưa rõ nguyên nhân trong trạm Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) khiến 3 CSGT trúng đạn, phải nhập viện cấp cứu.   

Đến 20h ngày 22/9, vụ nổ súng khiến 1 người thiệt mạng, 2 bị thương trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}

Bên trong trạm CSGT Suối Tre. Ảnh: Vĩnh Minh  

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17g, thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đang ngồi trong phòng làm việc. Lúc này trong phòng còn có đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú.

Bất ngờ, khẩu súng ngắn trên tay đại úy Vinh phát nổ, trúng người thiếu tá Sơn khiến ông này gục tại chỗ.

Tiếp đó, một loạt đạn phát nổ cũng khiến thượng úy Đoàn Thanh Phú gục tại chỗ. Đại úy Vinh cũng bị đạn găm vào bụng…

Nghe tiếng súng nổ, các bộ chiến sĩ Trạm CSGT Suối Tre chạy vào khu vực vừa phát nổ thì phát hiện 3 nạn nhân bị thương nên đưa đi cấp cứu

Theo các bác sĩ, thiếu tá Sơn bị trúng 2 phát đạn vào bụng, đứt động mạch chủ. Thượng úy Phú bị trúng đạn ở vùng bẹn. Đại úy Vinh bị một vết thương trúng vùng bụng dưới.

Sau hơn 2g cấp cứu, đến hơn 20g cùng ngày, thiếu tá Sơn đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Đại úy Vinh được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp, hiện ông Vinh vẫn đang hôn mê, nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Trường hợp thượng úy Đoàn Thanh Phú, do vết thương khá nặng, nên sau khi sơ cứu, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục cứu chữa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị chức năng công an tỉnh Đồng Nai gồm lực lượng kỹ thuật hình sự, cơ quan CSĐT đã có mặt kịp thời, thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng.

Có mặt tại bệnh viện Long Khánh, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc nên chưa thể nói gì thêm”.

An Bình