- Ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người đang nguy kịch sau khi cột phát sóng phát thanh bị gió bão quật đổ đè phải.

NÓNG: Tối 30/9, các PV Duy Tuấn, Phi Long, Cao Nam thông tin từ tâm bão Quảng Bình: Ông Mai Xuân Thọ, Trưởng CA TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, chiều 30/9, gió bão đã quật đổ cột phát sóng phát thanh tại Quảng Bình, đè chết 2 người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 30/9, thời điểm bão vừa đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình. Chiếc cột phát sóng cao khoảng 150m đã bị gió bão quật đổ xuống đường.

{keywords}
Cột phát sóng bị đổ

 

“2 cán bộ, 1 người tên Lê Thanh Nghị (SN 1972) và Nguyễn Chí Thành đều là cán bộ tại đài, một người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện” - ông Mai Xuân Thọ cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

21h ngày bão đổ bộ: Thông tin mới nhất cho biết, hiện các thi thể đang bị đè dưới đống đổ nát. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tại hiện trường.  

XEM CHÙM ẢNH HIỆN TRƯỜNG VỤ ĐỔ CỘT PHÁT SÓNG TẠI ĐÂY

Trước đó, vào 17h,  dù gió bão đã tan nhưng toàn thành phố Đồng Hới và các huyện phụ cận đều mất điện, công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 gặp rất nhiều khó khăn.

Thời điểm này, trên QL1A đoạn qua huyện Lệ Thủy, gió bão cũng đã làm đổ gãy một cột thu phát sóng viễn thông.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, lúc 17h chiều nay (30/9), tâm bão số 10 nằm trên địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Ghi nhận tại Ba Đồn (Quảng Trạch, Quảng Bình) có gió giật mạnh cấp 13, tại Đồng Hới (Quảng Bình), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) giật cấp 12. Tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió giật cấp 11, một số nơi như Lý Sơn, Bạch Long Vỹ, Hòn Ngư, TP.Đông Hà... có gió giật cấp 9.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tới, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tính đến chiều tối 30/9, cả 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã bị mất điện cục bộ. Sóng điện thoại hầu như không liên lạc được.

Theo giải thích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của cơn bão số 10, lúc 12h52 ngày 30/9, đường dây 500kV Bắc Nam mạch 2 đoạn Hà Tĩnh-Đà Nẵng đã bị sự cố.

Tiếp đó, vào lúc 15h27, đường dây mạch 1 cũng đoạn Hà Tĩnh-Đà Nẵng tiếp tục bị sự cố, làm mất liên kết hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện hai miền Bắc Nam vận hành độc lập.

Cũng theo EVN, bão số 10 cũng gây ra sự cố tại các đoạn đường dây 220kV, 110kV và các đường dây trung hạ áp tại khu vực miền Trung, gây mất điện phần lớn tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

{keywords}

Cột sóng viên thông đổ gãy trên QL1A, đoạn đi qua xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

{keywords}
Hàng trăm phương tiện đang bị ách tắc trên quốc lộ 1A, đoạn qua Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Trên quốc lộ 1A, hàng loạt xe bị ùn ứ do không thể lưu thông trong gió bão được, trong đó nhiều chiếc xe bị lật đổ trên đường.

Tại Quảng Trị, để ứng phó với bão số 10, tỉnh đã bố trí trực thăng ứng trực sẵn sàng cứu hộ cứu nạn; chuẩn bị 5 tàu trực chiến làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào vị trí tránh bão; 2 tàu đầu kéo, 22 xuồng cao tốc, xuồng cao su cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

{keywords}

{keywords}

Nhà tốc mái, cột điện đổ khi bão số 10 càn quét qua Quảng Bình.

VIDEO GIÓ GIẬT, CÂY ĐỔ Ở TÂM BÃO:

XEM HÌNH ẢNH MIỀN TRUNG SẴN SÀNG ĐÓN BÃO

13h trưa nay, bão số 10 đã vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Chiều nay, bão sẽ đổ bộ đất liền.

{keywords}

{keywords} Cây xanh đổ la liệt ở Quảng Bình

{keywords}

Nhiều ô tô không dám chạy vào đúng thời gian bão đổ bộ

Thời điểm hiện tại, PV VietNamNet có mặt tại Quảng Bình, Quảng Trị cho hay, bão đang bắt đầu đổ bộ với sức càn quét kinh khủng.

Nhiều nơi ở tâm bão đang bị mất điện trên diện rộng. 

{keywords}
Người dân chạy bão trên đường ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)

Mưa bão đã làm nhiều cây đỗ gãy nhiều cây cối tại huyện này. Nhiều hộ dân cố gắng ở lại giằng chống nhà cửa đã buộc phải di dời lên những toà nhà cao hơn. 

Tại Quảng Bình, từ 14h chiều nay bắt đầu có mưa to và gió lớn giật cấp 10-11.

Tại Quảng Trị, đặc biệt là các huyện ven biển đã có gió to, mưa lớn. Nhiều cây xanh bị quật đổ. Các tuyến đường không một bóng người qua lại. Nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi cây xanh đổ ngang đường...

Càng về chiều, mưa càng ngày càng lớn. Gió giật mạnh hơn...

{keywords}

{keywords}

Người dân Lệ Thủy chạy bão chiều 30/9

Hiện nay, ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 – 100mm. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng chiều và tối nay (30/9), vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 1/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

{keywords}
Bão bắt đầu đổ bộ vào Quảng Bình

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 21m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 20m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 18m/s (cấp 8), giật 34m/s (cấp 12).

{keywords}
Hình ảnh tại Quảng Bình

Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh 12m/s (cấp 6); giật 22m/s (cấp 9); Ở ven biển các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam có gió giật cấp 6 – 7, riêng Tp.Đồng Hới, Tp.Đông Hà giật 19m/s (cấp 8); Tp.Huế có gió giật 17m/s (cấp 7).

Tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), theo các cơ quan chức năng, gần 1.000 hộ dân của cả xã miền biển Ngư Thủy Bắc đều đã chằng néo nhà cửa, cấp tập chạy về trụ sở UBND xã, trường học trên địa bàn để trú bão.

Từ đầu giờ chiều 30/9, tại huyện Lệ Thủy gió bão đã mạnh dần lên cấp 8 – 9, mưa rất nặng hạt. Hàng ngàn dân địa phương lo lắng chạy bão.

{keywords}
Trưa nay, gió bão đã giật vỡ hệ thống cửa kính hành lang của trụ sở xã Ngư Thủy Bắc

Tại xã Ngư Thủy Bắc - một trong 3 điểm xã ven biển của huyện Lệ Thủy được dự báo là có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 10 - người dân đang nín thở từng giờ chờ bão đổ bộ.

930 hộ dân thuộc 5 xóm toàn xã đều đã được sơ tán đến đến trụ sở UBND xã, trường học và trạm y tế. Nhiều bà mẹ ở làng chài này lo lắng bế con chạy trong mưa bão.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (thôn Tân Thuận) vừa một tay chằng néo nhà cửa, một tay nách 3 đứa con vượt mưa bão chạy đến trú ở trụ sở UBND xã.

Chồng chị Nguyệt là anh Trần Quang Thụy đang đi biển đánh cá, hiện vẫn chưa về.

“Từ buổi trưa nay gió đã rất to, mưa lớn. Dân làng phải sơ tán đi cả chứ không ai dám ngồi trong nhà nữa” – chị Nguyệt lo lắng cho biết.

{keywords}
Mẹ con chị Nguyệt chạy bão

Hàng xóm chị Nguyệt, bà Hồ Thị Vừng (SN 1966, thôn Tân Thuận) vốn là góa phụ, một mình nuôi 5 người con. Ngôi nhà 6 mẹ con chị đang ở vốn là nhà tình thương, hiện cũng đã được chằng néo cẩn thận.

Guơng mặt lo lắng, chị Vừng cho biết: “Khiếp lắm chú à, mưa to gió lớn thế này không biết nhà tôi có sao không. Mấy mẹ con tôi chỉ biết dắt nhau lên trj sở xã thôi”.

‘Trực chiến’ 24/24 tại trụ sở, ông Nguyễn Thanh Thoảng, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cho biết: “Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 28 năm qua tại địa phương. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai công tác phòng chống, sơ tán bà con nhân dân về các địa điểm kiên cố.

Trưa nay, gió bão đã giật vỡ hệ thống cửa kính hành lang của trụ sở xã, đúng lúc rất nhiều phụ nữ, trẻ em đang trú ẩn ở đây. Hiện các lực lượng vẫn đang bám sát tại cơ sở, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con nhân dân lúc bão đổ bộ”.

VIDEO GIÓ GIẬT VỠ CỬA KÍNH, CÂY ĐỔ:

{keywords}

{keywords}

Người tránh bão tại trụ sở UBND xã Ngư Thủy Bắc

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Hữu Thảo, PCT UBND huyện Lệ Thủy cho biết thêm: “Toàn huyện có 3 điểm xã ven biển có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam. Tính đến trưa 30/9, Ban PCLB huyện đã triển khai sơ tán gần 200 hộ dân đến nơi an toàn, kêu gọi toàn bộ tàu bè hoạt động trên địa bàn về nơi trú ẩn”.

Hình ảnh mưa bão tại Lệ Thủy (Quảng Bình) lúc 16h ngày 30/9 do độc giả nguyenphitam chụp gửi về:

{keywords}

{keywords}

{keywords}



Phó Thủ tướng “vi hành trong bão”

Ghi nhận của PV tại Thừa Thiên- Huế, sáng 30/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cùng lãnh đạo tỉnh đến các vùng xung yếu, khu vực ven biển Hương Trà, Phú Lộc, thủy điện Bình Điền chỉ đạo công tác phòng chống bão, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 10.

{keywords}

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra phòng chống lụt bão công tác sơ tán dân tại xóm Gành xã Hãi Dương tỉnh TT Huế.

Tính đến nay thời điểm trước khi bão đổ bộ, Thừa Thiên Huế đã hoàn tất công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, di dời dân vùng xung yếu vào nơi an toàn, gia cố các công trình đê biển, hồ chứa, người dân cũng được cảnh báo hạn chế đi lại.

Các lực lượng phòng chống bão như biên phòng, quân đội, công an đang ứng trực tại các điểm xung yếu, các điểm nguy hiểm.

Phó Thủ tướng đã tới các điểm sạt lở, biển xâm thực, các tuyến đê biển xung yếu trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, động viên chính quyền, bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với bão, đồng thời đề nghị bà con cảnh giác, lường trước các tình huống úng ngập hoặc bị chia cắt khi mưa bão.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý người dân chuẩn bị tốt các phương án 4 tại chỗ, nghiêm túc thực hiện các kế hoạch sơ tán của các lực lượng chuyên trách, tuyệt đối không được chủ quan ở lại lồng bè, tàu thuyền, đi lại qua các điểm nguy hiểm khi bão vào.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cây xanh bật gốc, đổ ngã do bão số 10 tại Thừa Thiên Huế

Sau đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp tục di chuyển ra Quảng Trị chỉ đạo công tác chống bão.

Trong khi đó, tại vùng biển xóm Gành (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà), dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế, những người lính biên phòng đang dầm mình trong mưa gió giúp dân chống bão.

Hà Tĩnh: Mưa lớn, gió giật mạnh

Ghi nhận tại huyện Kỳ Anh, vào khoảng 14h chiều nay, mưa mỗi lúc một tơ hơn, gió mạnh hơn, bão đã áp sát gần đất liền.

Hầu hết người dân ở đây đã chằng chống xong nhà cửa, cơ bản đã sơ tán xong.

{keywords}
Sóng to gió lớn trên biển Hà Tĩnh

{keywords}

{keywords}

Người già và trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn khi bão đổ bộ

Trên đường làng, ngõ xóm vắng tanh, vắng bóng người qua lại. Trong khu dân cư, người dân đã đóng kín cửa, chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nước uống, cố thủ đón bão.

Sáng 30/9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đến Hà Tĩnh kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương tập trung đối phó với bão, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn xảy ra, đề phòng địa bàn bị chia cắt, cô lập dài ngày, sẵn sàng cứu đê, chủ động xã lũ, điều tiết mức nước tại các hồ đập trên địa bàn...

Bộ trưởng Phát cũng đã đi thị sát tình hình phòng chống bão ở xã Thạch Kim (Lộc Hà) , sau đó vào huyện Kỳ Anh để tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo. 

Quảng Nam- Đà Nẵng: Sóng biển đánh sạt lở kè Hội An

Mặc dù bão số 10 không đổ bộ vào Đà Nẵng - Quảng Nam. Nhưng do ảnh hưởng của áp thấp, vùng ven biển Hội An sóng lớn đã đánh tan hơn 3 km kè ven biển thuộc phường Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam...

Mặc dù sóng biển lớn đánh tan bờ kè, nhưng nhiều du khách vẫn ra biển Cửa Đại để vui chơi. Thậm chí có vợ chồng đưa con ra đùa với sóng dữ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hàng trăm mét bờ kè bị sóng đánh sập nhưng nhiều người dân, thanh niên vẫn đổ ra bờ biển xem và chụp ảnh và ngồi chơi.

{keywords}Bờ kè bị đánh vỡ.

31 hồ chứa không an toàn

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, hiện có 31 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, phải tổ chức lực lượng thường trực 24h/24h tại công trình, chuẩn bị vật tư dự phòng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Danh sách cụ thể các hồ chứa này gồm: Đồng Bể, Kim Giao (Thanh Hóa); Khe Sặt, Thanh Thủy, Khe Xiêm, Khe Làng (Nghệ An); Cha Chạm, Thùng Trứa, Khe Vôi, Đập Làng, Đập Trạng, Đập Họ, Đập Mưng, Nước Xanh, Khe Chẹt, Bãi Trạng, Bượm, Đá Bạc, An Hùng (Hà Tĩnh); Khối 7, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu – Trọt Đen (Quảng Trị); Hòa Mỹ (T.T.Huế); An Long (Quảng Nam); Cây Khế, Đá Bàn, Tôn Dung (Quảng Ngãi).

BẠN MUỐN CHIA SẺ VỚI VIETNAMNET?

Quý độc giả có thông tin, hình ảnh, clip về công tác phòng chống và diễn biễn bão số 10 ở các địa phương xin chia sẻ về địa chỉ: Banxahoi@vietnamnet.vn

Nhóm PV, CTV VietNamNet