- Trước diễn biến bão Nari đang mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, cấp 15 sẽ vào biển Đông trong ngày hôm nay và trở thành bão số 11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các chủ hồ chứa phải xả nước phù hợp với tình hình thực tế theo hướng xả sớm để giảm lũ cho vùng hạ du.

Trong công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa tới Bình Định cần chỉ đạo chủ các hồ chứa phải chủ động vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng xả sớm để giảm lũ cho hạ du.

{keywords}

Bão Nari đang mạnh cấp 12, giật cấp 13, 14 (Ảnh: NCHMF)

Các địa phương cần kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc đối với vùng hạ du để chủ động việc sơ tán dân, di dời khi xả lũ.

Các tỉnh cũng cần khẩn trương thông báo hướng dẫn các tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm (được xác định ở thời điểm này là từ Bắc vĩ tuyến 12 tới Nam vĩ tuyến 20.

Về vị trí hiện tại của cơn bão NARI, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 và có mưa dông mạnh. Biển động dữ dội.

C.Quyên