- Ngày 21/10, chuyến bay mang số hiệu VN1673 của Vietnam Airlines cất cánh từ Hải Phòng sau khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng mới biết bị rơi bánh.

Vietnam Airlines cho biết, sự cố kỹ thuật trên xảy ra với chuyến bay mang số hiệu VN1673 (21/10/2013) được khai thác bằng tàu bay ATR-72, cất cánh từ Hải Phòng lúc 12h45 và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 14h15 theo đúng kế hoạch.

Sau khi tàu bay hạ cánh, toàn bộ tổ bay và 41 khách đã rời khỏi máy bay bình thường.

{keywords}

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh xong mới biết bị rơi bánh xuất xưởng năm 2009 (Ảnh: minh hoạ)

Tại thời điểm tàu bay này đang nằm trên bãi đỗ, bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra 1 bên trục càng trước bị gãy và 1 lốp bị rơi ra ngoài. Đây là sự cố hi hữu lần đầu tiên xảy ra đối với máy bay ATR-72 của Vietnam Airlines.

Máy bay gặp sự cố đã ngay lập tức được dừng bay, toàn bộ đội tàu bay ATR-72 cũng sẽ được dừng khai thác để kiểm tra trục càng trước ngay khi hoàn tất các hành trình đang thực hiện.

Vietnam Airlines đã báo sự việc với Cục Hàng không VN; đồng thời, hãng cũng đã thông báo cho Nhà sản xuất để phối hợp điều tra tìm hiểu nguyên nhân trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Trao đổi với VietNamNet về sự cố trên, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục hàng không VN cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra Cục Hàng không xác định đây là sự cố nghiêm trọng do vậy Cục đã lập tổ điều tra để điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến việc máy bay rơi bánh. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành và chưa biết nguyên nhân cụ thể của sự cố

Vietnam Airlines cho biết đây là loại máy bay ATR-72, số hiệu đăng ký B 219, xuất xưởng năm 2009, Vietnam Airlines đưa vào khai thác ở Việt Nam từ ngày 13/10/2009. Ngày kiểm tra kỹ thuật định kỳ gần nhất của tàu bay này là ngày 21/9/2013.

Vũ Điệp