- Ra thăm rẫy, người anh kinh hãi phát hiện 2 em nằm chết trên vũng máu, đầu bị nhiều vết chém.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để truy tìm kẻ thủ ác gây ra cái chết thảm của 2 trẻ nhỏ trên địa bàn huyện Ea H’hleo.

{keywords}

Cơ quan khám nghiệm tử thi 2 cháu nhỏ.

Trước đó, sáng ngày 21/10, cháu Hà Văn Cường (15 tuổi, con anh Hà Văn Thiết và chị Triệu Thị Bài, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) ra thăm 2 em tại chòi canh rẫy cùng thôn. Đến nơi, Cường thét lên khi chứng kiến 2 em là Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi) nằm bất động trên vũng máu.

Người dân nghe tiếng thét của Cường, chạy đến cũng kinh hãi khi thấy 2 đứa trẻ, một nằm bất động trên nền nhà, một gục chết bên bàn học.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea H'leo đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Cơ quan công an đã tìm thấy 1 chiếc cuốc chim dính máu vứt cách chòi canh rẫy khoảng 30m.

Khám nghiệm tử thi, cháu Quý bị 3 nhát chém vào đầu, cháu Nguyên bị 7 nhát chém ở đầu.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an loại trừ khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản, bởi gia đình vợ chồng anh Thiết thuộc hộ nghèo, không có tài sản đáng giá, tại hiện trường cũng không mất mát tài sản.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương