- Chiều ngày 29/10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM công bố thời gian tạm đóng cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu và tổ chức phân luồng giao thông các phương tiện đi qua cầu tạm của 2 cây cầu này.

Theo đó, thời gian đóng cầu Lê Văn Sỹ vào lúc 6 giờ ngày 9/11/2013 và 6 giờ ngày 23/11/2013 đối với cầu Kiệu.

Trước đó vào ngày 26/10, cầu Bông và Hậu Giang đã chính thức dừng hoạt động.

Trong buổi họp báo, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết: 4 cây cầu thuộc diện “đóng cửa” trong dịp này là cầu Hậu Giang, Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông đã có tuổi thọ trên 50 năm; hiện các cầu đã xuống cấp, tải trọng khai thác của cầu thấp hơn tải trọng khai thác đường.

{keywords}

Chỉ dẫn phân luồng giao thông tại cầu Lê Văn Sỹ

Việc xây dựng mới 4 cầu nói trên ngoài xây mới còn nhằm gia cố và nạo vét lòng kênh, đảm bảo thông thuyền theo quy định cấp VI của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và kênh Tân Hóa – Lò Gốm. Thời gian thi công cầu Bông và cầu Hậu Giang là 10 tháng, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Kiệu là 8 tháng.

Tổng mức đầu tư cầu Bông là 130 tỉ đồng, cầu Hậu Giang là 128 tỉ đồng, cầu Kiệu 115 tỉ đồng và cầu Lê Văn Sỹ 110 tỉ đồng. Nguồn vốn từ dự án Nâng cấp đô thị còn dư, sau khi được sự đồng ý của Ngân hàng Thế giới và UBND TPHCM. Hiệp định vay vốn sẽ hết hạn vào 31/12/2014 nên việc xây mới 4 cầu nói trên phải xong trước tháng 10/2014.

Tại buổi họp báo, Sở GTVT cũng công bố việc phân luồng giao thông các phương tiện đi qua cầu tạm của cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu như sau:

+ Đối với cầu Kiệu:

Lộ trình cho xe 2-3 bánh hướng từ quận Phú Nhuận đến quận 1: đường Phan Đình Phùng – hẻm 41 Phan Đình Phùng – Trường Sa – cầu tạm 1 – Hoàng Sa - hẻm 475 Hai Bà Trưng – Hai Bà Trưng.

{keywords}

Cầu tạm được đưa vào sử dụng sau khi cầu Kiệu chính thức “đóng cửa” ngày 23/11

Hướng từ quận 1 sang quận Phú Nhuận sẽ là Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – Nguyễn Văn Nguyễn – hẻm 214 Nguyễn Văn Nguyễn – Hoàng Sa – cầu tạm 2 – Trường Sa – Phan Đình Phùng.

Đối với xe ô tô lưu thông từ quận 1, quận 3 đến quận Phú Nhuận sẽ có 4 lộ trình.

Lộ trình 1: quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – cầu Hoàng Hoa Thám – Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu – quận Phú Nhuận.

Lộ trình 2: quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – Nguyễn Huy Tự - cầu Bùi Hữu Nghĩa – Bùi Hữu Nghĩa – Bạch Đằng – quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận.

Lộ trình 3: quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Huỳnh Văn Bánh – Phan Đình Phùng – Phan Đăng Lưu – quận Phú Nhuận.

Lộ trình 4 dành cho ô tô con lưu thông do hạn chế của tải trọng cầu Trần Khánh Dư sẽ là quận 1, quận 3 – Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải – Trần Khắc Chân – cầu Trần Khánh Dư – Nguyễn Công Hoan - Phan Xích Long – Phan Đăng Lưu – quận Phú Nhuận.

+ Đối với cầu Lê Văn Sỹ

Hướng từ quận Phú Nhuận đến quận 3 sẽ là Lê Văn Sỹ - Trường Sa – cầu số 9 – Hoàng Sa – hẻm 173 – Trần Quốc Thảo.

Lộ trình theo hướng từ quận 3 đi quận Phú Nhuận sẽ là Trần Quốc Thảo – Trường Sa – cầu tạm – Hoàng Sa – Lê Văn Sỹ.

• Thạch Thảo