
Trước đó, vào ngày 26/10, sát lề đường cạnh quán cà phê 236 đường Bình Lợi có hiện tượng lún sụt thành một hố nhỏ. Sau đó liên tiếp xảy ra tiếng nổ phun khói và bốc cháy.
Sáng 29/10, ông Phan Minh Tân - Giám đốc sở KH - CN đã đến hiện trường quan sát thực địa và lấy mẫu nước, đất và khí.
![]() |
|
Hố phun lửa cạnh quán caphê 236 Bình Lợi |
Đồng thời, Khoa vật lý địa cầu của trường ĐH tự nhiên (ĐHQG.TPHCM) cũng đã khảo sát địa chất bằng thiết bị Georadar. Sau 3 ngày, kết quả cho thấy không có gì bất thường.
Kết quả mẫu đất cho thấy thành phần của đất gồm các chất vô cơ thông thường như silic, nhôm, sắt với thành phần không cao.
Cả mẫu đất, nước đều không thấy thành phần khí gây cháy nằm lẫn. Chỉ duy nhất trong mẫu khí có hàm lượng khí mêtan với hàm lượng từ 0, 2 – 2%.
Kết quả đo đạc và phân tích mẫu không khí chung quanh khu vực đều có thông số trong giới hạn cho phép.
Hiện khó có thể xác định nguyên nhân cháy bởi sau lần cháy cuối cùng vào sáng 29/10 đến nay chưa có thêm một hiện tượng bất thường nào xảy ra.
Theo kết luận của Sở KH - CN, hiện tượng cháy nổ có thể do lượng khí metan tích tụ cục bộ trong lòng đất, nhưng lượng khí không nhiều. Sau khi xảy ra hiện tượng nổ tao thành một hố nhỏ, lượng khí có khả năng đã thoát ra môi trường.
Hố phun lửa vẫn tiếp tục được phong tỏa đến đến hết ngày 3/11. Sau ngày này, nếu không có hiện tượng gì xảy ra sẽ được san lấp.
Trần Chánh Nghĩa
