- Để sớm khắc phục sự cố sập cầu Bình Định trên quốc lộ 1A (Thị xã An Nhơn, Bình Đình) tối 16/11, Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định đã huy động công nhân, phương tiện cơ giới tiến hành làm thâu đêm.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào sáng 16/11, mưa lũ đã gây sập một nhịp cầu Bình Định với chiều dài 20m, khiến hệ thống giao thông trên tuyến QL 1A bị tê liệt.

{keywords}

Nỗ lực xuyên đêm khắc phục cầu

{keywords}

21 giờ đêm, trong màn sương dày đặc, tiết trời se lạnh cộng thêm những cơn mưa khá nặng hạt phần nào khiến cho công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Không quản ngại nhọc nhằn, nhiều tài xế vẫn chắc tay lái hối hả vận chuyển hàng trăm mét khối đất, đá từ công trường trở về san lấp.

Anh Trần Minh Cảnh, kỹ thuật giám sát thuộc Hạt Quản lý quốc lộ Phù Cát – đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định, bộc bạch: “Với phương châm “nhanh, an toàn, đảm bảo thông số kỹ thuật” tất cả anh em đều nỗ lực cố gắng hoàn thành công tác đổ, san lấp đất đá trong sáng ngày mai. Qua đó, giúp QL 1A kịp thời thông xe vào ngày 17/11 tới”.

Liên quan đến tình hình lũ lụt tại Bình Định, đến 18 giờ 16/11, mưa lũ đã làm sạt lở nhiều nơi trên địa bàn các huyện Vân Canh, Tuy Phước và thị xã An Nhơn, khiến việc giao thông đi lại bà con bị chia cắt.

Tại huyện Vân Canh, nước chảy xiết gây sạt lở nặng taluy mái cầu Mô La thuộc địa bàn giáp ranh giữa Hiệp Vinh và Tân Vinh (xã Canh Vinh); hàng chục ngôi nhà người dân dọc 2 bên cầu Mô La đang đứng trước nguy cơ bị “hà bá” nhấn chìm.

Riêng 2 cây cầu Canh Thành (xã Canh Thuận) đi thị trấn Vân Canh và cầu Hà Lũy (xã Canh Thuận) cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Trong khi đó, tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Canh Liên vào làng Kà Bưng bị sạt lở nặng do hàng trăm khối đất đá đổ vùi lấp tuyến đường, việc đi lại người dân gặp hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm 120m đoạn bê tông kiên cố hóa hồ ông Lành (xã Canh Vinh) bị bong tróc, sạt lở nặng.

Tại huyện Tuy Phước, mưa lũ gây sạt lở, làm đứt gãy hơn 100m và chia cắt hoàn toàn tuyến đường liên thôn từ ngã 3 cầu Bà Di về Tháp Bánh ít.

Hiện hơn 20 hộ dân sinh sống ở phía Bắc đê sông cầu Đỏ ở thôn Phong Tấn (xã Phước Lộc) bị cô lập..

Tại thị xã An Nhơn, mưa lũ cũng gây sạt lở gần 100m đê bao phường Bình Định (thị xã An Nhơn). Riêng bờ sông Tân An ở hạ nguồn sông Côn thuộc khối Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa nhiều đoạn bị sạt lở nặng. Hiện tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính đến tối 16/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa lũ làm 12 người chết, 2 người mất tích và 1 người bị thương. Mưa lũ cũng đã nhấn chìm 98.094 căn nhà, cuốn sập và gây hư hỏng 90 căn nhà khác, 156 phòng học hư hỏng, 707 tấn lúa giống bị ướt, 369 ha hoa màu thiệt hại, 96 con trâu, bò, lợn, 20.070 con gia cầm chết; 6 hồ chứa nước bị xói lở thân đập, 2.440m đê sống, 25.245m kênh mương sạt lở 27.030m3 đất đá, 128 đập bổi bị cuốn trôi, 1.406 m đường giao thông sạt lở 9.590m3 đất đá, 6 cầu cống bị sập vỡ, cuốn trôi.

{keywords}

Mưa lũ làm sạt lở và cô lập nhiều tuyến đường 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trọng Nguyễn