- Bờ moong chứa nước khai thác titan của Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bị vỡ ngày 18/11 khiến hàng nghìn m2 bùn đỏ titan tràn ra biển.

Theo ghi nhận, một lượng bùn đỏ rất lớn từ trong mỏ titan băng qua đường, nhuộm đỏ cả một vùng biển du lịch…khiến tuyến giao thông nối Phan Thiết, qua H.Hàm Thuận Nam với thị xã La Gi bị ngưng trệ.

Theo đại diện Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận, vào thời điểm vỡ bờ, hồ chứa có khoảng 1.500 m2.

Do công ty bị UBND tỉnh cho ngưng không sản xuất nên hồ đầy nước, nên xảy ra sự cố trên.

Phải mất nhiều giờ huy động lực lượng, dùng xe ủi cào sạch bùn, công ty CP Đầu tư khoáng sản và Thương mại Bình Thuận mới giải phóng được phần bùn chiếm mặt đường, tái lập giao thông bình thường.

{keywords}

Hàng tấn bùn từ công ty đổ ra đường. Ảnh NLĐ

{keywords}

{keywords}

…gây ách tắc giao thông

{keywords}

Bùn đỏ titan khá độc với con người và môi trường

{keywords} 

Huy động máy xúc khắc phục sự cố. Ảnh: Tuổi trẻ

 

Mai Hương