- Chiều 2/12, lãnh đạo Công an TP.Cà Mau cho biết, đã nhận được hồ sơ vụ một người mẹ nuôi bị hàng xóm tố cáo bạo hành con và đang xác minh, làm rõ.
Trao đổi với PV VietNamNet, trung tá Phạm Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Tân
Thành xác nhận vừa chuyển hồ sơ tới Công an TP. Cà Mau để mở rộng điều tra vụ bé
gái Huỳnh Huyền Vui (2 tuổi), nghi bị mẹ nuôi là bà Trương Diễm Chân, 31 tuổi,
trú tại ấp 2, xã Tân Thành, TP. Cà Mau bạo hành (vụ việc đã được VietNamNet
thông tin)
Trong vụ việc, một số người hàng xóm là nhân chứng sự việc đã can ngăn, khuyên
nhủ bà Chân về việc bạo hành trẻ em thì bị bà này phản ứng nặng lời, buộc họ
phải gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương.
Một đoạn trong đơn giải trình của bà Trương Diễm Chân. |
Công an xã Tân Thành nhận thấy các tình tiết vụ việc còn phức tạp, nên nhờ cơ
quan điều tra cấp trên can thiệp, làm sáng tỏ…
Theo lời một công an xã, bà Chân thừa nhận có la lối, lớn tiếng khi các đoàn thể
đến kiểm tra. Tuy nhiên, bà này chỉ “chửi đổng” chứ không nêu đích danh một ai
trong đoàn.
Sau khi VietNamNet phản ánh vụ việc trên, bà Trương Diễm Chân (SN 1983), người
bị hành xóm tố cáo đánh con đã gửi “đơn yêu cầu” đến báo VietNamNet, với nội
dung không thừa nhận đánh con nuôi của mình.
Bà giải thích việc con cái khóc là do ngày 18/11, hai người con là Huỳnh Quyền
Vui (16 tháng tuổi) và Huỳnh Văn Phát (11 tháng tuổi) chơi đùa với nhau. Phát sơ
ý cắn vào tay cháu Vui dẫn đến các con cùng khóc.
“Tôi chạy ra la các cháu và đánh nhẹ vào mông cháu Phát để các cháu không khóc
nữa. Lúc này các cháu khóc lên thì tôi không biết làm sao nữa” – bà Chân giải
thích.
Ngày 22/11, đại diện ban nhân dân ấp 2 (xã Tân Thành) gồm ông Trần Minh Quang và
Trần Văn Bê đã đến nhà bà Chân lập biên bản về việc có người tố cáo bà Chân đánh
con gây thương tích.
“Ngay lúc đó các cán bộ ấp đã xác minh, kiểm tra trên thân thể cháu Vui nhưng
không phát hiện thương tích gì, xem như chưa có hành vi gì xảy ra với tôi theo
sự tố cáo trên” – bà Chân cho biết.
Bà Chân cũng thừa nhận, ngày 25/11, ban nhân dân ấp 2 tiếp tục mời bà này lên
trụ sở làm việc và có đề cập tới hành vi xúc phạm người thi hành công vụ.
“Tôi không xúc phạm chính quyền địa phương. Bởi do sự việc bất ngờ cũng như gây
hoang mang cho tôi, nên tôi có nóng giận lớn tiếng đối với người tố cáo sai sự
thật” – trích giải trình bà Chân.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.
Quốc Huy – Thu Đông