- Liên quan đến vụ cháy tại đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (trú xã Kiến Thọ, huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa), ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết, Viện Khoa học hình sự, (Bộ Công an) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1/12, tại đền thờ Lê Lai đã xảy ra hỏa hoạn.

Đám cháy lan nhanh đã thiêu rụi hoàn toàn Chánh điện của đền thờ, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Được biết, đền thờ Lê Lai nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh. Mới đây, vào dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2013, đền Lê Lai và khu di tích lịch sử Lam Kinh đã chính thức được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Theo ông Ngọc, mặc dù đền thờ Lê Lai thuộc quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh, song khu đền vẫn do địa phương quản lý theo phong tục, tín ngưỡng địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở VH-TTDL Thanh Hóa cho biết, Sở đang tiến hành các thủ tục để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giao ngôi đền cho Ban quản lý Khu di tích văn hóa lịch sử Lam Kinh quản lý.

Tuy nhiên, do ngôi đền gắn liền với tín ngưỡng, tâm linh của người dân nên việc bàn giao gặp rất nhiều khó khăn.

Lê Anh