HTML clipboard

– Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa biểu dương nhóm bác sỹ thực hiện mổ cấp cứu ngay tại nhà một bệnh nhân ở Thái Bình.

Sáng 4/12, một nữ bệnh nhân (năm nay 40 tuổi, ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị chảy máu, sốc mất máu, không thể vận chuyển đến cơ sở y tế (kể cả trạm y tế) để cấp cứu.

Nhận được tin báo, bác sỹ Lê Hải Dương (bộ môn Sản, ĐH Y Thái Bình) đã cùng kíp phẫu thuật (gồm tổng cộng 5 người, đến từ bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Bộ môn Sản, ĐH Y Thái Bình) đã về địa chỉ trên.

Do trong tình trạng cấp bách, nhóm bác sỹ chỉ mang theo dụng cụ phẫu thuật, việc chẩn đoán chủ yếu thông qua khám lâm sàng, không có thiết bị hỗ trợ. 

{keywords}
Kíp mổ của bác sỹ Lê Hải Dương tiến hành mổ ngay tại nhà của bệnh nhân (Ảnh do bác sỹ cung cấp)


Bác sỹ Lê Hải Dương cho biết bác sĩ tới thì người bệnh đang ở trong trạng thái nguy kịch: Mạch và huyết áp tụt rất thấp, mất máu nhiều. Đi khám trước đó 8 ngày, bệnh nhân được chẩn đoán có thai.

Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại nhà trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Sau 2 giờ phẫu thuật và truyền máu tại nhà, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Phụ sản Thái Bình chăm sóc. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt.

Ngày 6/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư biểu dương nhóm bác sỹ trên, đồng thời đề nghị Trường ĐH Y Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình kịp thời biểu dương, khen thưởng kíp phẫu thuật (gồm 5 thành viên) do bác sỹ Lê Hải Dương làm trưởng kíp,

Bác sỹ Dương cho biết trong vòng 2 năm qua, đây là lần thứ 2 bác sỹ thực hiện phẫu thuật tại nhà cho bệnh nhân.

Cẩm Quyên