- Ngày 8/12, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cùng TS. Vũ Văn Bằng tiếp tục tìm kiếm thi thể tại khu vực cầu Thanh Trì bằng máy bức xạ từ và phát hiện điểm nghi vấn.

Chiếc máy bức xạ từ hoạt động như thế nào, PV VietNamNet đã theo chân TS. Vũ Văn Bằng và ghi lại hoạt động của chiếc máy.

Theo TS Bằng, phạm vi hoạt động của máy là 200m. Khi phát hiện từ trường như thi thể người chết, xương...thì đầu của máy sẽ hướng về phía đó. Đội tìm kiếm sẽ đi theo hướng chỉ, càng đến gần đầu của máy sẽ quay nhanh hơn.

Dưới đây là những hình ảnh của máy bức xạ từ do PV VietNamNet ghi lại:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Xem clip:

Nhị Tiến