- Đầu giờ chiều 7/1, trả lời thẩm vấn của HĐXX, Dương Chí Dũng khai, đã nhận được mật báo từ một cán bộ công an, khuyên nên bỏ trốn.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Dương Chí Dũng xuất hiện với tư cách nhân chứng.

Dương Chí Dũng khai, khoảng 17, 18h ngày 17/5/2013 nhận được điện thoại của cán bộ công an trên.

{keywords}
Dương Chí Dũng tại tòa.

"Khi nghe thông tin sẽ bị bắt và bị khởi tố, tôi rất bàng hoàng, không làm chủ được mình, quyết định làm theo lời khuyên bỏ trốn và không nghĩ được gì khác", Dương Chí Dũng khai.

Dương Chí Dũng cũng khai, trước đó đã mang một số tiền lớn biếu cán bộ công an này để nhờ ‘lo giúp’.

“Tất cả các việc này tôi đã khai khi bị bắt ở Campuchia” – Dũng khai.

Về kế hoạch bỏ trốn, Dương Chí Dũng khai, lúc đầu định đi Trung Quốc nhưng khi bấm quẻ thấy xấu nên không đi hướng đó, phải đi hướng Tây Nam.

Dương Chí Dũng cũng thừa nhận, những người giúp mình bỏ trốn đều là anh em, chỉ vì Dũng mà bị liên lụy.

Căn cứ lời khai của Dũng, đại diện VKS nhận thấy có dấu hiệu cố ý làm lộ công tác nên kiến nghị khởi tố vụ án hình sự người mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Trong phiên tòa xét xử trước đó vào ngày 16/12, Dương Chí Dũng cũng đã khai nhận, sau khi được "mật báo", ông ta đã hoảng sợ tìm cách bỏ trốn.

Khi HĐXX yêu cầu tiết lộ danh tính người đã "mật báo" để ông ta bỏ trốn, bị cáo Dương Chí Dũng ấp úng, rồi trình bày đây là phiên tòa xét xử tội “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô” nên không muốn nói ra tên người đã "mật báo".

T.Nhung