- Sáng sớm nay (9/1), không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tràn xuống đã khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm khoảng 10 độ.

Lúc 7h sáng nay (9/1), nhiệt độ đo được tại Hà Nội giảm còn 16 độ C, ở Hải Dương xấp xỉ 15 độ C, tại Ngân Sơn (Bắc Cạn) rét 11,6 độ C.

{keywords}
Nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, đôi lúc kèm theo mưa nhỏ. Ảnh minh họa: TTTĐ

Một số nơi như Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) lạnh 8,5 độ C. Cá biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm mạnh nhất, nhiệt độ xuống còn 4 độ C.

Toàn miền Bắc chuyển rét đậm, trời âm u, có lúc kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo không vượt quá 18 độ C. Nhiệt độ ban đêm phổ biến ở mức 12- 16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần; biển động; Các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Dự báo đến khoảng đầu tuần tới, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mới.

M.Anh