Công an phối hợp cùng hoạ sĩ đã phác hoạ chân dung mẹ mìn bắt cóc trẻ sơ sinh qua lời mô tả của cha mẹ cháu bé và những nhân chứng.

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ở bệnh viện Q.7 (đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) vào sáng 9/1 như VietNamNet đã thông tin, ngày 11/1 công an Q.7 đã nhờ hoạ sĩ chuyên phác hoạ chân dung tội phạm qua lời kể, nhằm đẩy nhanh quá trình điều tra.

Theo đó công an và hoạ sĩ đã đến tận bệnh viện Q.7 tiếp xúc với vợ chồng bà N.T.M.T (SN 1973, ngụ Q.7), là cặp vợ chồng vừa bị bắt cóc đưa con mới sinh. Qua lời kể của vợ chồng bà T và 1 số nhân chứng, hoạ sĩ đã nhanh chóng phác hoạ chân dung của "mẹ mìn".

{keywords}

Chân dung sơ bộ của người phụ nữ nghi là "mẹ mìn" bắt cóc trẻ em được hoạ sĩ phác hoạ qua lời kể của người mẹ mất con

Bức chân dung được hoạ sĩ phác hoạ ban đầu được vợ chồng bà T xác nhận, khá giống với người phụ nữ bí ẩn đã bắt cóc con bà. Người phụ nữ này đã tiếp cận làm quen, ngủ lại bên giường bà T trong suốt đêm 8/1 và đến sáng 9/1, sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình, bắt cóc đứa con 1 ngày tuổi của bà T rồi bỏ trốn...

Chân dung sơ bộ của người phụ nữ được cho là "mẹ mìn" đã được phác hoạ sơ bộ. Tuy nhiên công an và hoạ sĩ còn phối hợp chỉnh sửa bằng kỹ thuật 3D để giống nhân dạng thật.

Đặc điểm nhân dạng của người phụ nữ lạ được công an thông tin ban đầu khoảng 25 tuổi, cao chừng 1,5m, dáng người to mập, da trắng, đeo kính như dạng kính cận màu trắng, nói giọng miền Tây...

Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh, chân dung nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Q.7 sẽ được công an quận này thông báo đến khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị của công an TP.HCM để phối hợp rà soát, bắt giữ...

Anh Sinh