Trong lúc chơi đùa, một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn đã phát nổ, khiến 32 học sinh tiểu học tại Đắk Nông phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 16/1, tại trường tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, trước giờ vào học, các em đã mua một loại đồ chơi giống quả lựu đạn có hình mặt cười ở gần cổng trường.

{keywords}

Các em học sinh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song. Ảnh: Dân Việt

Trong lúc quăng ném, món đồ chơi này bất ngờ phát nổ khiến 32 em học sinh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, co cứng các cơ, toàn thân nổi ngứa... Một số em ngất xỉu, một số phải truyền đạm, thở oxy.

Đến sáng 17/1, ông Tống Trường Ký, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Song cho biết, toàn bộ 32 em học sinh nói trên sức khỏe đã ổn định và được về nhà.

Ông Ký nghi ngờ các em bị nhiễm một loại hóa chất lạ.

{keywords}
Những gói đồ chơi này có kích thước khoảng 3x5 cm và được bán với giá 1.000 đồng. Ảnh: Người lao động

Được biết đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc nói trên được một chủ tạp hóa gần trường mua về bán. Ban đầu có 100 món, đến thời điểm hiện tại đã bán được 40 món.

Nhận diện bằng mắt thường, đồ chơi này có hình thù giống quả lựu đạn, một mặt có hình mặt cười, bên trong có gói bột màu trắng, có nước. Giá loại đồ chơi này chỉ 1.000 đồng/gói.

Hiện các sản phẩm này đã bị thu giữ để phục vụ điều tra.

M.Đức (tổng hợp)