- Giáp Tết, lưu lượng phương tiện ở Thủ đô cao gấp 1,5-2 lần ngày thường. Nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, kể cả những lúc không phải giờ cao điểm...
 
 Theo ghi nhận, những ngày qua, vào những lúc không phải giờ cao điểm, các tuyến phố như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng… vẫn tắc dài, trở nên quá tải.
 
 Đại úy Tạ Ngọc Khánh – phụ trách Đội tham mưu - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Tính cho đến thời điểm này, Hà Nội hiện có 49 điểm ùn tắc cố định. Dịp cuối năm năm nay, theo dự báo của lực lượng CSGT, Hà Nội sẽ phát sinh thêm 31 điểm ùn tắc".

Những hình anh PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

'Chôn chân' tại chỗ trên đường vành đai 3 Nguyễn Xiển ngoài khung giờ cao điểm

{keywords}

{keywords}

Lượng người và phương tiện rất lớn lưu thông vào những ngày cuối năm

{keywords}

Cảnh ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi vào lúc không phải giờ cao điểm

{keywords}

Ô tô "xếp" hàng ngang, được "nêm" chặt bởi những người đi xe máy

{keywords}

Đội CSGT số 7 phân làn từ xa khi các phương tiện chuẩn bị lưu thông qua Ngã Tư Sở

{keywords}

18h30', cầu vượt Ngã Tư Sở vẫn nhộn nhịp các phương tiện lưu thông

{keywords}

Phố Chùa Bộc ngày nào cũng tắc, vào dịp cận tết càng quá tải hơn

{keywords}

Dòng xe bất tận trên phố Tây Sơn hướng đi Nguyễn Lương Bằng

{keywords}

Ô tô nằm... chờ trên phố Xã Đàn

{keywords}

Gần 19h, lưu lượng người và xe trên phố Xã Đàn vẫn rất đông

{keywords} Nhiều xe máy chọn giải pháp băng qua dải phân cách để đi ngược chiều.

P.T