Công an TP.Biên Hòa đã cho tại ngoại đối với bị can Đinh Văn Vinh và Trần Anh Cường. Hai người này bị bắt vì đã “hôi bia” để điều tra về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25/1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã cho tại ngoại đối với 2 bị can Đinh Văn Vinh và Trần Anh Cường từng bị bắt giam trong vụ “hôi bia” để điều tra về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}
Hình ảnh vụ hôi bia tại Đồng Nai.

Bà Đào Thị Mỹ Trinh (vợ ông Cường) xác nhận: “Tôi và con quá vui mừng sau khi anh Cường được tại ngoại về với gia đình. Hiện chồng tôi đã đi thuê xe ba gác để chở thuê kiếm tiền nuôi vợ con trong những ngày Tết”.

Theo bà Trinh, khi cho tại ngoại cơ quan công an cũng yêu cầu chồng bà không được đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt ở cơ quan công an khi có lệnh triệu tập.

(Theo Tuổi Trẻ)