- Theo thông tin ban đầu, sau khi đâm trúng cô gái, lái xe đã liều lĩnh quay lại cán một lần nữa. Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 23h ngày 3/3 trên đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, quê TP.Vinh, Nghệ An), hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Theo nhiều nhân chứng, khi Quyên đang sang đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô BKS 29U-4038 phóng nhanh đâm phải.

Cú đâm khiến cô gái ngã gục xuống đường, bị thương rất nặng.

Theo thông tin trên các diễn đàn, khi nạn nhân đang cố gượng dậy thì liền bị lái xe quay lại cán thêm lần nữa rồi nhấn ga bỏ chạy khiến mặt cô gái biến dạng.

{keywords}
Chiếc xe dừng lại sau khi đâm vào dải phân cách trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Facebook

{keywords}
Người đàn ông cầm lái tông tại cơ quan công an

Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng vỡ màng não, gãy tay phải, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều người phẫn nộ đuổi theo, đến đường Tôn Đức Thắng, tài xế hoảng sợ tông thẳng vào dải phân cách khiến chiếc ô tô dừng lại. Bức xúc, một số người đã xúm vào đánh tài xế.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm gây tai nạn, tài xế có hơi men. Tại cơ quan công an, lái xe được xác định là Đỗ Tú Anh (SN 1982, ở đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan công an cho hay, đang làm rõ có hay không chuyện lái xe nghiến nạn nhân thêm một lần nữa.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem clip:

Đ.Tâm
Clip: Youtube