Được tạm đình chỉ thi hành án tội Hiếp dâm trẻ em vì mắc bệnh hiểm nghèo, sau thời gian chữa trị, Dũng tiếp tục bị công an bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Viết Long (SN 1968, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Tuấn Dũng (SN 1979, ở Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Là kẻ có 2 tiền án tội Trộm cắp tài sản, ngày 12/1/1998, Dũng tiếp tục bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Trong thời gian chấp hành hình phạt 20 năm tù tại trại giam Tân Lập, do Dũng bị bệnh hiểm nghèo nên được TAND tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù từ 9/9/2010 đến 9/3/2013.

Dũng được đưa vào điều trị tại bệnh viện 09 Thanh Trì, Hà Nội nhiều lần. Lần gần đây nhất từ 16/10/2012 đến 3/1/2013 Dũng được ra viện và điều trị ngoại trú. Thời gian này, Dũng sa đà vào nghiện ma túy.

21 giờ 45 ngày 10/1/2013, tại khu vực ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội, Công an Hà Nội bắt quả tang Dũng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ, Dũng thường mua ma túy của Nguyễn Viết Long về sử dụng. Ngày 10/1/2013, Dũng liên lạc với Long để mua 10 viên MTTH với giá 120.000 đồng/viên.

Dũng và Long thỏa thuận giao ma túy tại khu vực chợ, ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội. Sau khi nhận ma túy, Dũng ra đến đầu ngõ Gốc Đề thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Dũng khai nhận đã mua ma túy của Long 3 lần, đến lần thứ 3 thì bị bắt quả tang.

Tiến hành mở rộng điều tra, ngày 19/3/2013, cơ quan công an bắt quả tang Long tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 64 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Long tại phố Tân Mai, cảnh sát thu giữ thêm 9 túi nilon bên trong có 804 viên MTTH, 1 túi nilon chứa Ketamin, trong lượng 131,06g, 39 viên Methamphetamine, trọng lượng 3,65g, 2 túi kathamin, trọng lượng 27,85g, 1 túi heroin, trọng lượng 8,62g

Long khai nhận, anh ta nghiện ma túy, cuộc sống vợ chồng không êm ấp, khi ly thân với vợ, Long thuê nhà số vạ vật. Trong một lần lên bar chơi, Long gặp người đàn ông tên Dũng, ở Quảng Ninh chào mời Long mua ma túy của anh ta. Có mối hàng, Long lao vào buôn bán ma túy.

Sau lần đầu thấy ngon ăn, Long đặt hàng Dũng 500 viên MTTH với giá 50 triệu đồng. Long mang về dùng thử, thấy chất lượng kém đã đòi đổi hàng. Ngày 17/3/2013, Long xuống Đông Triều, Quảng Ninh để đổi hàng. Anh ta mang số ma túy về nhà cất giấu và để bán dần.

Về đối tượng Dũng, do Long khai không biết địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu để điều tra, làm rõ sau.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Long 20 năm tù tội Mua bán trái phép chất ma túy; Dũng 7 năm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và phải chấp hành tiếp bản án 20 năm tù giam.

T.Nhung